NATO lo Nga điều binh lính đóng quân lâu dài ở Belarus

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Margus Tsahkna vừa đưa ra phán đoán rằng, Nga có thể sử dụng cuộc tập trận quy mô lớn với Belarus để triển khai một số lượng lớn binh lính đến đóng quân lâu dài tại nước này như một sự cảnh báo với NATO.   

Nga và Belarus dự định tiến hành cuộc tập trận chung Zapad 2017 vào tháng 9 tới, sự kiện mà nhiều nước NATO cho rằng sẽ có sự tham gia của 100.000 binh lính, cùng nhiều bài tập trận vũ khí hạt nhân mới.

Theo Bộ trưởng Tsahkna, quân đội Nga có thể để lại một phần binh lính ở Belarus sau khi Zapad 2017 kết thúc, điều này được thể hiện qua việc 4000 toa tàu hỏa chất đầy hàng hóa đã được chuyển đến Belarus trong thời gian vừa qua. Số lượng này vượt qua mức độ tập trận thông thường mà có thể là dành cho kế hoạch xây dựng một căn cứ tại nước đồng minh thân cận của Nga.

Nga có thể sẽ triển khai quân đội đến đóng quân lâu dài tại nước đồng minh Belarus

Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra phản hồi với thông tin trên nhưng phủ nhận bất kì kế hoạch nào nhằm đe dọa NATO. Điện Kremlin cũng không tiết lộ số lượng binh lính tham gia Zapad 2017. Belarus được coi là đồng minh chí cốt của Nga suốt hàng chục năm qua, 2 nước đã kí nhiều thỏa thuận hợp tác quân sự, trong đó có cả việc thiết lập hệ thống phòng không chung.

Kể từ khi căng thẳng giữa Nga và NATO tăng cao, khối đồng minh cũng  đã triển khai đến các nước Đông Âu các tiểu đoàn cỡ vài nghìn binh lính như một động thái răn đe với Nga. Nga hiện cũng đã tăng cường tập trận, đồng thời thành lập thêm 3 sư đoàn bộ binh ở biên giới phía tây nước này.