NATO không đủ tiền mua tàu Mistral khi “chen chân” vào hợp đồng Nga-Pháp

ANTĐ - Mặc dù có tham vọng nhưng NATO không có đủ ngân quỹ cần thiết để đáp ứng yêu cầu của các nhà lập pháp Mỹ về việc mua tàu chiến Mistral, trong nỗ lực phá hủy hợp đồng giữa Pháp và Nga.

Hãng tin Itar – Tass của Nga dẫn nguồn tin quân sự ở Brussel (Bỉ) cho biết: “Ngân quỹ của NATO là quá nhỏ, không những không thể mua được tàu chở trực thăng Mistral của Pháp, mà thậm chí chỉ đủ bồi thường một nửa số tiền phạt theo quy định của hợp đồng”.

Giải thích về tuyên bố này, nguồn tin cho biết ngân sách quân sự và dân sự của NATO năm 2014 chỉ khoảng 1,6 tỷ USD, trong khi đó số tiền phải trả nếu “chen chân” vào hợp đồng của Pháp và Nga sẽ lên đến 3 tỷ USD.

“Hơn nữa, đơn giản là NATO không đủ tiêu chuẩn để nhận tàu chiến của Pháp. NATO hầu như không sử dụng thiết bị quân sự của riêng liên minh. Vì vậy, ngay cả khi đủ tiền mua, khối cũng không sử dụng chiếc tàu chở trực thăng đó”, nguồn tin cho hay.

Tàu chở trực thăng Mistral của Pháp

Xét về góc độ quân sự, ý tưởng mua tàu Mistral của NATO là vô lý, vì chiếc tàu này được thiết kế theo tiêu chuẩn của Nga, khi NATO sử dụng sẽ cần phải bổ sung và hoàn thiện các chi tiết phù hợp với mục đích của khối. Điều này sẽ làm tổn thêm một khoản chi phí khá đắt đỏ.

Nguồn tin cũng cho rằng đề nghị của các nhà lập pháp Mỹ là một dự án chính trị, mà NATO là một tổ chức không nên tham gia vào mục đích đó.

“Điều trớ trêu chính là ở chỗ, ngay cả khi các nước thành viên NATO huy động đủ nguồn kinh phí và mua tàu thì Nga vẫn sẽ nhận được tàu trong thời gian tới. Đề nghị của nghị sĩ Mỹ chỉ khiến đồng minh của họ thất vọng và làm trò cười cho một số người Nga”, trích dẫn nguồn tin cho biết.

Những nhận xét trên nhằm phản bác lại một bức thư của 8 nghị sĩ Mỹ gửi đến Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 7-11, đề nghị mua tàu chiến Mistral của Pháp.

“Trước gánh nặng tài chính mà Pháp phải trả cho Nga nếu không giao tàu chiến Mistral, chúng tôi kêu gọi NATO hãy mua hay thuê các tàu chiến đó như một tài sản chung cho liên minh”, trang web The Hill trích dẫn bức thư cho biết.

“Quyết định này của NATO sẽ khiến Nga phải biết được rằng chúng tôi quyết tâm không tha thứ hay tiếp tay cho các hành động nguy hiểm của Nga ở châu Âu”. Trụ sở NATO xác nhận đã nhận được bức thư này, nhưng không đưa ra ý kiến nào cho yêu cầu của giới chức Mỹ.

Nga và Pháp đã ký một thỏa thuận mua 2 tàu chở trực thăng Mistral trị giá 1,6tỷ USD, vào tháng 6-2011. Thỏa thuận  cho biết, Nga sẽ nhận chiếc tàu đầu tiên Vladivostok vào tháng 10 năm nay, chiếc tàu thứ 2 Sevastopol được giao nốt vào cuối năm 2015.

Tuy nhiên, việc giao hàng đã bị Pháp trì hoãn trước sức ép của Mỹ và EU và các lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt lên Nga vì cuộc khủng hoảng Ukraine.

Được biết, một chiếc tàu sân bay tấn công đa năng lớp Mistral có khả năng chở 16 chiếc trực thăng với 6 chiếc hoạt động cùng lúc, 4 tàu đổ bộ, 70 xe bọc thép và 450 người.