NATO khai mạc tập trận đa quốc gia "Agile Spirit" ở Gruzia

ANTĐ - Một cuộc tập trận đa quốc gia của NATO có tên “Agile Spirit 2015” vừa chính thức khai mạc ở Gruzia với sự góp mặt của binh lính từ 6 nước. Nó diễn ra đúng lúc Nga đang bày tỏ quan ngại về sự xây dựng quân đội của khối đồng minh trong khu vực.

Quân đội Mỹ, Bulgaria, Romania, Lithuania và Latvia sẽ cùng tiểu đoàn 42 của Gruzia tham gia một cuộc tập trận kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ hôm 8-7, hãng tin RIA Novosti đưa tin.

Cuộc tập trận này huy động binh lính từ 6 nước  

Đây là một cuộc tập trận thường niên, bắt đầu từ năm 2011 và năm nay nó sẽ bao gồm 220 lính thuỷ đánh bộ của Mỹ. Cuộc tập trận này diễn ra tại căn cứ quân sự Vaziani, nằm cách thủ đô Tbilisi 25km. Vaziani là một căn cứ không quân cũ của Liên-xô, tuy nhiên, quân đội Nga đã rời khỏi đây từ năm 2001 theo hiệp ước cắt giảm vũ khí thông thường ở châu Âu.

Cuộc tập trận này diễn ra theo tư tưởng quán triệt từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales vào tháng 9-2014, trong đó, khối đồng minh đồng ý thành lập một trung tâm đánh giá và huấn luyện chung của NATO – Gruzia.

Trong diễn văn khai mạc trước cuộc tập trận, Đại tướng Kapanadze cho biết: “Các binh lính Gruzia đang tham gia vào hoạt động quốc tế và sẽ tiếp tục đóng góp cho hoà bình thế giới bên cạnh các đối tác của mình. Sự hợp tác của chúng tôi hơn cả một quan hệ đối tác, đó là anh em quân sự”.

Gruzia, một nước thường xuyên chủ động đóng góp cho các hoạt động của NATO, luôn muốn được gia nhập khối đồng minh này. Vào năm 1994, nước này gia nhập chương trình “Đối tác vì hoà bình” và sau “Cách mạng hoa hồng” năm 2003, quan hệ song phương giữa NATO và Gruzia càng trở nên sâu đậm hơn.

Vào tháng 8-2008, một cuộc xung đột ngắn giữa Nga và Gruzia đã nổ ra, sau khi Tbilisi đã phát động tấn công vào South Ossetia, khiến Nga phải can thiệp bằng cách mở một chiến dịch gìn giữ hoà bình. Xung đột này kết thúc với việc Nga công nhận 2 nước cộng hoà tự trị ở Gruzia là 2 quốc gia độc lập, Abkhazia và South Ossetia.