NATO diễn tập “chống xâm lược”, chiến hạm Mỹ qua eo biển Bosporus

ANTĐ - Ngày 7-3, quân đội Na Uy thông báo, cuộc diễn tập đa phương của NATO mang tên "Cold Response" do nước này chủ trì đã được khai mạc cùng ngày tại miền bắc Na Uy với sự tham gia của 16.000 binh lính tới từ 16 quốc gia.

Theo Bộ Quốc phòng Na Uy, cuộc diễn tập này được tiến hành theo kế hoạch đã được lập từ trước và không có liên quan gì đến tình hình căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, và Nga cũng được mời tham gia.

"Năm nay, chúng tôi cũng có một chương trình riêng cho các tùy viên quân sự tham gia. Hai tùy viên quân sự Nga cũng được mời tham gia", ông Ivar Moen, giám đốc thông tin thuộc trung tâm tác chiến của Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết.

Trung tá Terje Bruoeygard, phát ngôn viên cuộc diễn tập, cho biết lực lượng tham gia diễn tập gồm 9.000 binh lính Na Uy và 7.000 binh sĩ từ các quốc gia khác thuộc NATO như Anh, Pháp, Mỹ, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Ireland, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Đức, cùng với hai quốc gia không liên kết là Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Hình ảnh cuộc diễn tập "Cold Response" 2012 của NATO 

Ông cho biết thêm rằng, cuộc diễn tập năm nay sẽ có sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân và lục quân. Tình huống giả định, đó là một cuộc xâm lược bất ngờ vào một quốc gia, sau đó là sự can thiệp của các lực lượng đồng minh.

Mục tiêu của cuộc tập trận là huấn luyện binh sĩ NATO chiến đấu trong môi trường lạnh giá như miền bắc Na Uy, gần cực Bắc. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập đa quốc gia diễn ra 2 năm/lần này sẽ kéo dài đến hết ngày 21-3.

Cũng trong tối thứ Sáu, ngày 7-3, tàu khu trục Truxton của Mỹ đã tiến qua qua eo biển Bosporus vào Biển Đen dưới sự hộ tống của cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc tập trận đã lên lịch với lực lượng hải quân Romania và Bulgaria.

Tàu khu trục DDG-51 Truxton lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ

Theo Công ước Montreux về qui chế eo biển Bosporus, tàu chiến của các nước không sở hữu bờ biển tại Biển Đen được phép có mặt trong vùng không quá 21 ngày.

Liên tiếp các động thái diễn tập và điều chuyển quân của NATO diễn ra trong bối cảnh ngày 3-3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố trên lãnh thổ Ukraine diễn ra sự chuẩn bị những hành động khiêu khích mới đối với Hạm đội Biển Đen Nga.