NATO đề nghị Mỹ chuyển thêm quân tới vùng Baltic

ANTĐ -  NATO đã đề nghị Lầu Năm Góc chuyển thêm nhiều binh sĩ tới Đông Âu nhằm cảnh giác với mối đe doạ từ Nga. Hiện tại có khoảng 750 binh lính Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan và các nước Baltic, tuy nhiên khối đồng minh cho rằng con số này vẫn là chưa đủ.

NATO cho rằng tình hình hiện tại ở miền đông Ukraine và việc máy bay Nga liên tiếp xuất hiện gần không phận châu Âu là vô cùng nguy hiểm.

NATO đề nghị Mỹ chuyển thêm quân tới vùng Baltic ảnh 1

Hiện có khoảng 750 binh lính Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan và các nước Baltic

“Vì những sức ép ngày càng gia tăng ở Đông Âu và sự an toàn của các nước ở vùng Baltics, Ba Lan và Romania, chúng tôi cần thêm sự hiện diện của quân đội Mỹ theo cách luân chuyển”, Tướng Philip Breedlove, chỉ huy tối cao quân đội đồng minh tại châu Âu, nói trong một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc vào hôm 3-11.

Các xe tăng của Mỹ đã đến Latvia từ giữa tháng 10 khi NATO tuyên bố tăng cường sức mạnh ở Đông Âu để phản ứng với Moscow. Đội chiến đấu Cavalry Division số 1, đóng quân tại căn cứ Fort Hood, Texas cũng đã được điều đến Estonia, Lithuania và Ba Lan trong một sứ mệnh kéo dài 3 tháng, nhằm hỗ trợ huấn luyện cho binh lính sở tại và được trang bị xe tăng M-1 Abrams, cũng như phương tiện bộ binh bọc thép Bradley.

NATO cũng lo ngại việc Nga đang gửi ngày càng nhiều máy bay ném bom và chiến đấu tới tiếp cận không phận các nước châu Âu.

NATO đề nghị Mỹ chuyển thêm quân tới vùng Baltic ảnh 2Không chỉ binh lính, nhiều thiết bị quân sự của Mỹ cũng đã có mặt ở Đông Âu

“Điều đáng chú ý là trong suốt lịch sử, hầu hết sự xâm phạm không phận chỉ diễn ra với một nhóm nhỏ các máy bay. Tuy nhiên, những gì vừa xảy ra vào tuần qua là một nhóm lớn phi cơ bay theo đội hình phức tạp xâm phạm khá sâu vào không phận châu Âu. Tôi có thể nói rõ ràng đây là một sự khiêu khích từ Nga”, ông Breedlove cho hay.

Ông Breedlove cho rằng những động thái này của Nga để thể hiện rằng họ có tiềm lực lớn và dễ dàng gây ảnh hưởng tới các nước của khối đồng minh. Tuy nhiên, trong một vài phát biểu vào tuần trước ở Slovakia, Thủ tướng Đức Angela Merkel lại cho rằng việc Nga điều máy bay tới xâm phạm không phận châu Âu không phải là điều đáng lo, thậm chí kể cả khi tần suất của hoạt động này tăng lên nhiều hơn.