NATO chuẩn bị triển khai 4.000 quân đến sát nách Nga

ANTĐ - Tờ Wall Street Journal (WSJ) vừa trích dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết, NATO đang chuẩn bị triển khai thêm một tiểu đoàn 4.000 binh sĩ đến Ba Lan và 3 nước Baltic.

“Nga đang thực hiện rất nhiều các bài tập trận bất ngờ ngay sát biên giới của chúng ta, huy động rất nhiều binh sĩ. Theo quan điểm của chúng tôi, đây chính là một hành động khiêu khích”, WSJ trích dẫn lời của Thứ trưởng Work cho hay.

NATO triển khai thêm quân đến Đông Âu để đáp trả các cuộc tập trận của Nga 

Trước khi công việc triển khai thực sự diễn ra, giới chức NATO đang bàn thảo việc biến tiểu đoàn này thành một lực lượng đa quốc gia nhưng nằm dưới một hệ thống chỉ huy và điều khiển chung.

Trong bài phát biểu trước báo giới vào hôm 29-4, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiết lộ rằng, Berlin đang tiếp tục tính toán việc tăng cường quân đội về phía Đông Âu, cụ thể là Lithuania. Anh cũng chưa đưa ra quyết định đóng góp quân cuối cùng, tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ làm điều này trong phiên họp thượng đỉnh của NATO vào tháng 7 tới. 
Ba Lan và các nước Baltic luôn nhiệt tình kêu gọi các đồng minh NATO hiện diện nhiều hơn trên lãnh thổ của mình do lo sợ sức ép từ Nga.

Theo Đạo luật thành lập Nga – NATO năm 1997, việc hiện diện lâu dài của một lực lượng lớn NATO ở gần biên giới Nga bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, NATO luôn lách luật bằng cách triển khai quân đội theo kiểu luân phiên chứ không thành lập căn cứ đóng quân lâu dài.

Đáp trả những động thái mới, đại sứ Nga ở NATO, ông Aleksandr Grushko cảnh báo rằng, Moscow sẽ phản ứng bằng một biện pháp quân sự tương đương với sự hiện diện quân đội của khối quân sự chung.