Năm 2016: Nga thực hiện 30.000 vụ ném bom trong diễn tập

ANTD.VN - Ngày 2-1-2017, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân vũ trụ nước này đã tiến hành khoảng 30.000 vụ ném bom và tấn công rocket trong khuôn khổ các cuộc diễn tập trong năm 2016.

Theo bộ trên, số lượng các cuộc diễn tập quân sự có sự tham gia của các lực lượng không quân vũ trụ Nga trong năm 2016 vượt quá 50 cuộc.

Máy bay cường kích Su-34 của Nga

“Trong các cuộc diễn tập năm 2016, các đơn vị của lực lượng không quân vũ trụ đã thực hiện hơn 340.000 giờ bay, tiến hành gần 30.000 vụ ném bom và phóng rocket từ máy bay, hơn 650 phi vụ hỗ trợ hoạt động của bộ binh”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông cáo báo chí.

Theo thông cáo báo chí, lực lượng này cũng đã tiếp nhận hơn 350 thiết bị quân sự hiện đại trong năm 2016, trong đó có máy bay cường kích Su-34, trực thăng tấn công Ka-52 và các hệ thống phòng không S-400.

Hôm 1-8-2015, Nga đã thành lập lực lượng không quân vũ trụ sau khi sáp nhập lực lượng không quân và phòng thủ vũ trụ, với nhiệm vụ đẩy lùi các mối đe dọa trên không, yểm trợ đường không cho bộ binh, giám sát vũ trụ và phóng vệ tinh, cả vệ tinh quân sự và lưỡng dụng, cùng nhiều nhiệm vụ khác.