Năm 2014, Trung Quốc chi 1,36 tỉ USD để mua vũ khí từ nước ngoài

ANTĐ - Một tài liệu từ Viện nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm (SIPRI) gần đây cho biết, năm 2014 quân đội Trung Quốc đã dành tổng cộng 1,36 tỉ USD để mua các loại vũ khí từ nhiều nước khác nhau.

Nga vẫn là nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn nhất cho Trung Quốc với giá trị đạt 909 triệu USD trong 2 năm 2013 và 2014. Hầu hết các thiết bị Bắc Kinh mua từ Nga đều là động cơ máy bay do Trung Quốc chưa thể tự chế tạo được một loại động cơ thích hợp.

Những động cơ này chủ yếu là AL-31FN cho các chiến đấu cơ J-10, AL-31F cho tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay- J-15 và các động cơ D-30 cho máy bay ném bom H-6K và máy bay vận tải Y-20.

Động cơ AL-31FN Trung Quốc mua từ Nga để trang bị cho các máy bay chiến đấu J-10

Thêm vào đó, 175 tên lửa không đối đất KH-59MK2 cũng được nhập khẩu từ Nga. Số lượng vũ khí Trung Quốc mua từ Ukraine đã sụt giảm kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào nước này hồi năm ngoái. Bắc Kinh đã dành khoảng 48 triệu USD để mua từ Kiev các máy bay tiếp nhiên liệu trên không cũ Il-79, cũng như 4 động cơ Al-222 cho những máy bay huấn luyện L-15. Một khoản tiền chưa rõ số lượng đã được dành để hoàn thành việc chi trả cho các tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr.

Đứng sau Nga, Pháp, một thành viên của NATO là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 2 của Trung Quốc trong năm qua với tổng giá trị lên tới 230 triệu USD. Từ năm 2009 và 2013, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ vũ khí lớn nhất của Pháp. Trung Quốc đã mua từ Pháp hệ thống hạ cánh cho máy bay trực thăng Z-15 và các động cơ diesel cho tàu hộ tống tên lửa Type 054A.

Bất chấp lệnh cấm vận bán vũ khí của EU đối với Trung Quốc, rất nhiều nước phương Tây bao gồm Anh, Thuỵ Điển và Đức vẫn cung cấp vũ khí cho Trung Quốc. Trung Quốc đã dành khoảng 40 triệu USD để mua lô tàu ngầm cứu hộ LR7 thứ 2 của Anh. Đức cũng bán cho Trung Quốc các động cơ diesel sử dụng trên các xe tăng và tàu ngầm chiến đấu trị giá 6 triệu USD, trong khi Thuỵ Điển cung cấp các hệ thống radar kiểm soát hoả lực và súng săn máy bay GDF35 với giá trị 65 triệu USD.