Năm 2014, Mỹ sẽ chi ngân sách quốc phòng 572 tỷ USD

ANTĐ - Ngày 13-1, Ủy ban Phân bổ Ngân sách Quốc hội Mỹ đã công bố một dự luật chi tiêu liên bang khổng lồ trị giá gần 1,1 nghìn tỷ USD cho năm tài khóa 2014, trong đó, Lầu Năm Góc được phân bổ 572 tỷ USD, bao gồm gần 93 tỷ USD cho việc mua sắm vũ khí mới.

Theo dự luật, trong tổng số 572 tỷ USD mà Lầu Năm Góc nhận được, 486,5 tỷ USD sẽ dành cho ngân sách cơ bản và 85 tỷ USD dành cho các hoạt động quân sự tại nước ngoài.

Số tiền dành cho mua sắm vũ khí mới và nghiên cứu phát triển đã giảm nhiều so với năm tài khóa 2013 và đều thấp hơn mức Nhà Trắng yêu cầu.

Nhà Trắng đã yêu cầu 99,3 tỷ USD cho kế hoạch mua sắm mới nhưng chỉ được ủy ban này đồng ý phân bổ 92,9 tỷ USD, giảm 8 tỷ USD so với năm 2013. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cần 67,5 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, nhưng chỉ được phê chuẩn 63 tỷ USD và thấp hơn so với năm 2013 là 7 tỷ USD.

Theo dự luật chi tiêu này, số tiền 92,9 tỷ USD dành cho các chương trình mua sắm vũ khí mới sẽ được phân bổ cụ thể như sau:

Không quân Mỹ sẽ được nhận 10,3 tỷ USD để mua máy bay và 4,4 tỷ USD để mua tên lửa.

Lục quân sẽ nhận được 1,6 tỷ USD để mua xe bọc thép mặt đất, 4,8 tỷ USD để mua máy bay, 1,5 tỷ USD để mua tên lửa và 1,4 tỷ USD để mua đạn dược.

Tàu sân bay USS Gerald Ford tiêu tốn của Mỹ hơn 12 tỷ USD

Còn Hải quân sẽ được phân bổ hơn 16 tỷ USD để mua máy bay mới, 15 tỷ USD dành cho đóng tàu, 3 tỷ USD mua vũ khí, và 549 triệu USD mua đạn dược.

Trong số tiền dành cho các chương trình đóng tàu của Hải quân bao gồm: 6 tỷ USD sẽ dành cho chương trình tàu ngầm lớp Virginia, 2 tỷ USD cho chương trình đóng tàu khu trục DDG-51, và 1,8 tỷ USD cho chương trình tiếp nhiên liệu cho các tàu sân bay.

Dự luật còn đề xuất hơn 900 triệu USD cho chương trình thay thế tàu sân bay, 1,8 tỷ USD cho chương trình Tàu tuần duyên (LCS), và 3 triệu USD cho chương trình tàu cao tốc (JHSV).

Trong khi đó, Hải quân đánh bộ sẽ nhận được tổng số 1,2 tỷ USD để mua sắm vũ khí.

Chi phí vận hành và bảo dưỡng của Bộ Quốc phòng cũng giảm đáng kể, do ủy ban buộc phải cắt giảm chi tiêu cho phù hợp với kế hoạch cắt giảm chi phí quốc phòng đã đặt ra từ năm 2011. Do đó, dự luật chỉ phân bổ ngân sách vận hành và bảo dưỡng ở mức 159,9 tỷ USD, thấp hơn so với năm 2013 gần 14 tỷ USD.

Dự luật hiện tại sẽ hết hiệu lực vào 11h59 (giờ Washington) ngày 15-1, nhưng dự luật mới sẽ không được thông qua trước thời điểm đó. Dự kiến, dự luật sẽ được cả hai viện của Quốc hội Mỹ thông trước ngày 18-1.