Na Uy triển khai 5.000 quân diễn tập quy mô lớn gần biên giới Nga

ANTĐ - Ngày 9-3, Na Uy đã khai mạc cuộc diễn tập quân sự "Joint Viking", có quy mô lớn nhất trong gần 50 năm qua, với sự tham gia của khoảng 5.000 binh lính cùng 400 phương tiện quân sự tại miền bắc nước này, ngay sát biên giới Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo địa phương Nordlys, phát ngôn viên quân đội Na Uy Aleksander Jankov cho biết, đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất được tổ chức tại khu vực này kể từ năm 1967.

Đại tá Aleksander Jankov cho biết thêm rằng, tất cả các loại vũ khí sẽ được sử dụng để tham gia diễn tập, bao gồm các máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, khinh hạm và các tàu hải quân khác, cùng với các lực lượng vệ binh và tác chiến đặc biệt.

Mục đích của cuộc diễn tập là huấn luyện và chứng minh khả năng tác chiến hỗn hợp của các lực lượng vũ trang Na Uy và khả năng tác chiến mà không có sự trợ giúp từ các quốc gia đối tác NATO.

Diễn tập Cold Response 2014 được tổ chức tại miền bắc Na Uy

Theo Đại tá Jankov, cuộc diễn tập này sẽ chủ yếu diễn ra tại khu vực Lakselv và Alta (nằm tại hạt Finnmark của Na Uy). Finnmark là khu vực cực đông bắc của Na Uy, giáp với khu vực Murmansk của Nga.

Theo kế hoạch, vào ngày 13-3, khoa mục diễn tập thực binh hỏa lực quy mô lớn sẽ được tiến hành tại Khu vực huấn luyện chung Halkavrre. Trong đó, Lữ đoàn cơ giới phương Bắc sẽ triển khai các xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép chiến đấu bộ binh và pháo để tác chiến cùng các máy bay chiến đấu và pháo hạm của hải quân.

Na Uy, cùng với NATO, đã đình chỉ mọi sự hợp tác quân sự với Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine hồi tháng 3 năm ngoái. NATO đã cáo buộc Nga can dự và cuộc xung đột tại miền đông nam Ukraine và tuyên bố rằng Nga đã và đang giúp đỡ lực lượng ly khai chiến đấu chống lại quân đội Kiev.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ mọi sự can dự vào các vấn đề nội bộ của Ukraine, đồng thời tuyên bố những cáo buộc trên đã không được chứng minh bằng bất kỳ bằng chứng thực tế nào. Nga cũng bày tỏ quan ngại về việc NATO mở rộng về phía đông và tăng cường lực lượng dọc đường biên giới của họ kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine.