Na Uy lập kế hoạch dùng F-35 tấn công Nga

ANTD.VN - Quyết định mua các mẫu chiến đấu cơ F-35 là vấn đề gây tranh cãi trong chính phủ Na Uy do nhiều người vẫn còn hoài nghi rằng, một phi đội tiêm kích đắt đỏ liệu có khả năng tấn công Nga trong xung đột hay không.

Tờ báo Na Uy Klassekampen mới đây đã trích dẫn một tài liệu mật từ chính phủ nước này cho biết, họ đã đề ra các tình huống sử dụng chiến đấu cơ F-35, trong đó có việc tấn công Nga.

Trong tình huống thứ nhất, các tàu và máy bay Nga được cho là sẽ xâm phạm vào vùng lãnh hải của Na Uy. Câu trả lời từ phía Na Uy là triển khai toàn bộ 52 chiếc F-35 với khả năng tàng hình trước radar, tiến đến gần và tiêu diệt các chiến hạm này. Kế hoạch này cũng bao gồm việc tấn công tàu chiến và máy bay Nga ở biển Barents, biển Na Uy cũng như ngay tại lãnh thổ của Nga. Đây là tình huống được lấy tên là “sự tập trung lực lượng”.

Na Uy sẽ mua 52 chiến đấu cơ F-35

Tình huống này được đặc biệt quan tâm do phần lớn kho vũ khí hạt nhân của Nga được đặt ở khu vực Murmansk, gần biên giới với Na Uy. Hạm đội phương Bắc của Nga có trụ sở tại Severomorsk, vịnh Kola, cũng đang vận hành hàng loạt các tàu ngầm điện – diesel và hạt nhân. Hạm đội này được trao nhiệm vụ bảo vệ khu vực tây bắc Nga và thường xuyên xuất hiện tại Đại Tây Dương và Bắc Cực.  Tuy nhiên, theo tờ Klassekampen, không căn cứ quân sự nào tại Murmansk hay hạm đội tàu ngầm của Nga nằm trong danh sách các mục tiêu tiềm năng của chiến đấu cơ Na Uy.

Ngoài trường hợp nới trên, Na Uy cũng sẽ dùng F-35 để tăng cường đóng góp cho các nỗ lực quốc tế của NATO. Chính phủ Na Uy khẳng định rằng, các chiến đấu cơ F-35 sẽ tập trung bảo vệ khu vực miền bắc đất nước bằng việc duy trì đủ số lượng máy bay sẵn sàng phản ứng với một cuộc khủng hoảng bất ngờ. Tuy nhiên, lượng máy bay F-35 tham gia vào hoạt động của NATO bên ngoài Na Uy vẫn được nâng lên con số 12 chiếc.

Với việc mua tới 52 chiếc F-35, Na Uy đã là một trong nước nhập khẩu nhiều nhất loại máy bay này với tổng giá trị hợp đồng lên tới 8,5 tỉ USD, trong khi chi phí của toàn bộ vòng đời sử dụng đạt 31,5 tỉ USD. Chiếc F-35 đầu tiên sẽ đến với Na Uy vào năm 2017.