Mỹ-Ukraine sẽ bay giám sát trên lãnh thổ Nga và Belarus

ANTĐ - Từ ngày 30-3 đến ngày 4-4, một nhóm thanh sát viên quân sự của Mỹ và Ukraine sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga và Belarus theo khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở.

Theo Giám đốc Trung tâm giảm thiểu nguy cơ hạt nhân quốc gia Nga Sergey Ryzhkov, các thanh sát viên hai nước này sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga và Belarus trên chiếc máy bay giám sát Boeing OC-135B của không quân Mỹ.

“Trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở quốc tế, một phái đoàn quan sát viên Mỹ với sự tham gia của các đại diện Ukraine có kế hoạch sẽ tiến hành một chuyến bay quan sát trên lãnh thổ một nhóm nước tham gia hiệp ước, đó là Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga”, ông Ryzkhov nói.

Máy bay giám sát Boeing OC-135B Open Skies của không quân Mỹ
Ông Ryzhkov cho biết, lộ trình bay giám sát đã được thống nhất từ trước và các chuyên gia của Nga sẽ đồng hành cùng các thanh sát viên của Mỹ và Ukraine để kiểm soát việc sử dụng thiết bị giám sát cũng như đảm bảo việc tuân thủ các điều khoản trong Hiệp ước Bầu trời mở.

Theo hiệp ước, chiếc máy bay Boeing OC-135B “Open Skies” này không được trang bị bất  kỳ loại vũ khí nào và chỉ sử dụng những công nghệ quan sát đã được quốc tế phê chuẩn.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký năm 1992, sau đó bắt đầu có hiệu lực từ năm 2002, đã thiết lập một cơ chế thực hiện các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ của 34 quốc gia thành viên tham gia (bao gồm cả đất liền, hải đảo và các vùng lãnh hải).

Mục đích của hiệp ước này là nhằm thúc đẩy sự công khai và minh bạch về các hoạt động quân sự, giám sát việc thực thi đầy đủ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí, tăng cường năng lực ứng phó với khủng hoảng trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và các tổ chức quốc tế khác.