Myanmar có thể là nước đầu tiên mua máy bay JF-17 Thunder

ANTĐ - Theo Tân Hoa xã, Myanmar có thể là quốc gia đầu tiên trên thế giới mua các máy bay chiến đấu JF-17 Thunder hay còn gọi là FC-1 Xiaolong, được phát triển chung bởi Tập đoàn hàng không Pakistan và Tập đoàn công nghiệp máy bay Chengdu Trung Quốc. 

Li Yuhai, phó giám đốc của Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) cho biết, 3 chiếc JF-17 Thunder từ không quân Pakistan đã được trưng bày ở triển lãm hàng không Paris, diễn ra từ ngày 15 đến 21-6. Một vài nước tham gia triển lãm bao gồm Myanmar, Philippines, Bangladesh, Argentina, Bulgaria, Nigeria, Venezuela và Zimbabwe đã tỏ ý muốn mua các máy bay này từ Pakistan.

Máy bay chiến đấu JF-17 Thunder hay còn gọi là FC-1 Xiaolong

Thiếu tướng Syed Muhammad Ali, người phát ngôn của không quân Pakistan nói với giới truyền thông Pháp rằng, một trong những nước bên trên đã đạt được thoả thuận cuối cùng về việc mua chiếc máy bay. Trong khi đó, trang 92 News của Pakistan lại khẳng định, Sri Lanka chính là quốc gia đầu tiên có được JF-17 Thunder. Tuy nhiên, đại diện của không quân Sri Lanka, ông Gihan Seneviratne đã lên tiếng phủ nhận việc kí được bất kì thoả thuận nào với Pakistan.

Ít lâu sau, trang tin tức quân sự Defense News của Mỹ lại nhận định rằng, quốc gia bí ẩn mà Pakistan nói tới ở đây chính là Myanmar do lãnh đạo không quân nước này, tướng Khin Aung Myint đã có chuyến thăm Pakistan 4 ngày vào cuối tháng 5 và đi tới rất nhiều các căn cứ quân sự, cũng như xem xét nhiều loại vũ khí tại đây.

Một nguyên nhân khác có thể kể đến là, JF-17 Thunder được phát triển và chịu trách nhiệm sản xuất bởi cả Trung Quốc và Pakistan, trong khi hiện Naypyidaw (thủ đô mới của Myanmar) đang là một đối tác quan trọng trong khu vực của Bắc Kinh và sử dụng rất nhiều vũ khí Trung Quốc như 48 máy bay tấn công A-5C, 52 máy bay chiến đấu F-7M và 4 máy bay vận tải Y-8.