Mỹ xếp hạng 7 loại vũ khí nguy hiểm nhất của Nga

ANTD.VN - Các loại vũ khí Nga luôn là mục tiêu đánh giá, so sánh và xếp hạng của các phương tiện truyền thông Mỹ.

Tờ báo Mỹ Business Insider đã thiết lập bảng đánh giá bảy loại vũ khí nguy hiểm nhất của Nga - bao gồm nhiều loại thiết bị quân sự và vũ khí khác nhau, từ các hệ thống tên lửa phòng không đến máy bay trực thăng và cả tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Mở đầu danh sách là hệ thống tên lửa phòng không S-300, có khả năng tấn công từ các mục tiêu bay sát mặt đất đến mục tiêu bay cao ở những khoảng cách khác nhau. Tác giả cho biết rằng hệ thống này có thể trực tiếp ngắm 12 tên lửa vào mục tiêu và có thể bắn hạ 6 máy bay cùng một lúc.

Trong tài liệu có xếp tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka, Projetc 636 (NATO định danh là Kilo) vào danh sách. Nhờ có công nghệ tàng hình siêu đẳng ứng dụng trong thiết kế của tàu ngầm và động cơ siêu êm, nó gần như không thể bị phát hiện dưới nước.

Tiếp đến là máy bay ném bom-tên lửa chiến lược Tu-160 Blackjack - loại máy bay ném bom siêu âm lớn nhất trong lịch sử hàng không quân sự. Trọng tải chiến đấu tối đa của Tu-160 là 40.000 kg, hơn nữa máy bay có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Nga

Danh sách này cũng bao gồm tổ hợp tên lửa - pháo cao xạ phòng không Pantsir-S, gồm cả phiên bản cơ động trên mặt đất và phiên bản lắp đặt trên hạm, được sử dụng để tiêu diệt cả các mục tiêu bay lẫn tên lửa hành trình, chuyên bảo vệ các mục tiêu đầu não.

Các nhà báo phương Tây cũng đánh giá cao các loại máy bay trực thăng Nga. Họ đưa vào danh sách trực thăng tấn công Mi-28 Night Hunter (“Thợ săn đêm”), theo định danh của NATO là "Kẻ tàn phá". Loại trực thăng này đã thể hiện tính năng siêu việt trên chiến trường Syria.

Lọt vào danh sách vũ khí nguy hiểm nhất có tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Yars RS-24. Tác giả tài liệu lưu ý là mỗi quả tên lửa mang nhiều đầu đạn phân hướng này có sức hủy diệt mạnh hơn gấp 100 lần so với quả bom nguyên tử Mỹ đã thả xuống Hiroshima.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của Nga là RS-28 Sarmat chốt lại danh sách này. Tác giả không tiết lộ về bất kỳ thông số kỹ thuật nào của hệ thống tên lửa, mà chỉ nhấn mạnh rằng, việc nó được NATO mệnh danh là "Satan-2" đã chứng tỏ sức mạnh kinh hoàng của loại ICBM này.