Mỹ xác nhận triển khai máy bay không người lái tấn công khủng bố ở Niger

Mỹ xác nhận triển khai máy bay không người lái tấn công khủng bố ở Niger

ANTD.VN -Quân đội Mỹ xác nhận hôm thứ hai 30-7, họ đã triển khai máy bay không người lái có vũ trang đến Niger, quốc gia Tây Phi vào hồi đầu năm nay để tấn công các phần tử khủng bố.

Chính phủ Niger đã cho phép lực lượng Mỹ  trang bị vũ khí cho các máy bay không người lái vào tháng 11 năm ngoái, song cả hai bên đều chưa xác nhận việc triển khai. Trước đây, máy bay không người lái của Mỹ chỉ đảm nhận nhiệm vụ do thám.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Niger đã mở rộng trong những năm gần đây với lực lượng mạnh gồm 800 quân tinh nhuệ, phản ánh mối lo ngại về sự gia tăng phiến quân ở vùng Sahel của Tây Phi.

Mỹ sử dụng máy bay không người lái tấn công IS tại Niger

Một cuộc phục kích của chi nhánh nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại địa phương ở miền tây Niger hồi tháng 10 năm ngoái đã giết chết 4 lính Mỹ. Nhóm Jihadist có trụ sở tại láng giềng Mali cũng đã tấn công các mục tiêu quân sự và dân sự xa xôi như tại Bờ Biển Ngà.

“Phối hợp với Chính phủ Niger, Bộ chỉ huy Châu Phi của Mỹ đã trang bị máy bay tình báo, giám sát và trinh sát (ISR)”, một phát ngôn viên của Bộ chỉ huy Châu Phi (AFRICOM) cho biết trong một email.

Các máy bay không người lái của Mỹ được triển khai từ một căn cứ ở thủ đô Niamey, trong khi quân đội đang xây dựng một căn cứ 100 triệu USD ở thành phố Agadez.

Quân đội xem việc sử dụng máy bay không người lái tấn công như một cách hiệu quả về chi phí để chống lại các tay súng khủng bố nhưng các nhà phê bình lo ngại rằng các cuộc tấn công không người lái sẽ gây ra thương vong cho người dân và kích động sự phản kháng từ người dân địa phương.