Mỹ vừa thiết lập căn cứ quân sự mới tại vùng giàu dầu mỏ ở Syria

ANTD.VN -Hãng Fars News ngày 15-4 dẫn nguồn từ trang tin tức Orient tiếng Ả Rập cho biết, Mỹ vừa thiết lập một căn cứ quân sự mới ở phía đông Deir ez-Zor, một vùng giàu dầu mỏ của Syria.

Mỹ vừa thiết lập căn cứ quân sự mới tại vùng giàu dầu mỏ ở Syria ảnh 1

Binh sĩ quân đội Mỹ ở Syria

Theo nguồn tin, căn cứ quân sự mới của Mỹ nằm ở khu vực mỏ dầu al-Tanak, được kiểm soát bởi lực lượng dân quân người Kurd, và quân đội Mỹ vừa đưa thêm trang thiết bị quân sự đến sát các tuyến phòng thủ của quân đội Syria - từ thị trấn Khasham ở đông nam Deir ez -Zor đến thành phố Hosseinieh, phía đông bắc của khu vực.

Thông tin trên xuất hiện dường như có vẻ trái với lời hứa trước đó cùng ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump là sẽ rút lực lượng Mỹ khỏi Syria sớm nhất có thể.

"Nhiệm vụ của Mỹ không thay đổi. Tổng thống Trump đã nói rõ muốn binh sĩ Mỹ trở về càng sớm càng tốt. Chúng tôi đã quyết tâm đập tan tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và tạo điều kiện ngăn không cho khủng bố quay trở lại, ngoài ra, chúng tôi cũng hy vọng các đối tác, đồng minh trong khu vực chịu trách nhiệm về quân sự lẫn tài chính lớn hơn trong công cuộc bảo đảm an ninh tại đây", bà Sarah Sanders, người phát ngôn Nhà Trắng, tuyên bố.

Tuyên bố trên của Nhà Trắng được đưa ra, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo đã thuyết phục ông Trump duy trì hiện diện quân sự dài hạn tại Syria.