Mỹ "vật lộn" phát triển chiến dịch chống al-Qaeda ở Syria

ANTD.VN -Sputnik ngày 4-4 dẫn lời một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đang suy tính xây dựng một lực lượng mặt đất để tiêu diệt al-Qaeda ở tây bắc Syria.

Mỹ "vật lộn" phát triển chiến dịch chống al-Qaeda ở Syria ảnh 1

Các tay súng al-Nusra Front, một nhánh của al-Qaeda ở Syria

"Sự hiện diện của al-Qaeda ở tây bắc Syria là một mối đe dọa rất nghiêm trọng. Để thực sự đánh bại nhóm khủng bố quốc tế này, bạn không chỉ cần chiến dịch không kích, mà cần phải có cả lực lượng mặt đất, và việc phát triển lực lượng này để chống lại al-Qaeda cho đến nay vẫn rất khó khăn", quan chức này nói với các phóng viên hôm 4-4.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump, cũng giống như của người tiền nhiệm Barack Obama, cho đến nay, không muốn cam kết tham gia vào một sự hiện diện lớn của Mỹ tại Syria.

Theo nhiều báo cáo, các cuộc tấn công của Hoa Kỳ trong những tuần gần đây đã tiêu diệt một số lượng lớn các tay súng thánh chiến, được cho là thuộc nhóm khủng bố al-Qaeda ở Syria, hoặc của phiến quân Jabhat Fateh al-Sham (trước đây gọi là al-Nusra Front).

Tuy nhiên, một cuộc không kích của Mỹ hôm 17-3 nhằm xóa sổ các thành viên của nhóm khủng bố ở Aleppo, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục thường dân Syria.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, những chiếc máy bay đã bắn phá xung quanh một ngôi đền ở làng Al-Jineh, gần khu vực Atarib, phía đông tỉnh Aleppo, làm ít nhất 42 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường,

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Jeff Davis nói rằng, cuộc tấn công là nhằm vào một cuộc họp của các thành viên al-Qaeda tại ngôi làng Al-Jineh ở Aleppo, và đã tiêu diệt những tay cộm cán của nhóm khủng bố này.