Mỹ và Israel lần đầu thử nghiệm tên lửa đánh chặn Arrow-3

ANTĐ - Ngày 10-11, Israel, phối hợp với Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA), đã lần đầu tiên tiến hành phóng thử thành công tên lửa đánh chặn Arrow-2 tại một khu vực ở miền đông nước này.

MDA cho biết trong một thông cáo báo chí được công bố cùng ngày rằng, tên lửa đánh chặn Arrow-3 sẽ phục vụ như là lớp cao nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa đa lớp của Israel.

Các lớp khác, ở tầm thấp hơn, bao gồm hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) đã được biên chế sử dụng, hệ thống tên lửa David's Sling – chuẩn bị được triển khai hoạt động – và hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow-2 – đã được biên chế hoạt động.

Hình ảnh tên lửa Arrow-3 của Israel được phóng thử hôm 10-12

“Cơ quan phòng thủ tên lửa Israel (IMDO) và… MDA đã tiêu diệt một tên lửa đạn đạo mục tiêu bằng tên lửa đánh chặn Arrow-3 vào hôm 10-12… từ một thao trường thử nghiệm của Israel”, MDA cho biết.

Tên lửa đánh chặn Arrow-3 đã bay theo đường bay đã lập trình trước và tiêu diệt một mục tiêu ở bầu khí quyển ngoài trái đất theo kế hoạch, tuyên bố của MDA nhấn mạnh.

“Các số liệu phân tích ban đầu cho thấy mục tiêu của vụ thử nghiệm này đã đạt được một cách thành công. Vụ thử thành công này là một cột mốc quan trọng trong việc phát triển hệ thống vũ khí Arrow và đem lại niềm tin về khả năng đánh bại những mối đe dọa đang tiến triển trong tương lai của Israel”, MDA cho biết thêm.