Mỹ: Trung Quốc đứng đầu thế giới về một số loại vũ khí

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố một báo cáo, trong đó cảnh báo về sự phát triển nhanh chóng của ngành chế tạo vũ khí Trung Quốc. Theo báo cáo này, Trung Quốc đã đứng đầu thế giới về một số loại vũ khí.

Tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc 

Báo cáo “Sức mạnh quân sự của Trung Quốc” được Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ công bố hôm 15-1. Theo báo cáo, Trung Quốc sử dụng mọi biện pháp có thể để có được công nghệ chế tạo vũ khí, kể cả việc dùng luật trong nước buộc đối tác nước ngoài trong liên doanh với Trung Quốc phải cung cấp công nghệ.

Báo cáo cho hay, Trung Quốc đang tiến gần tới vị trí đứng đầu về một số loại vũ khí hiện đại nhất thế giới, đồng thời đề cập đến việc Trung Quốc phát triển vũ khí siêu thanh được cho là có thể vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, cũng như phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo di động chống tàu dùng trong các cuộc tấn công tàu sân bay.

Theo giới quan sát, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc quân đội Mỹ cần nhanh chóng nâng cấp các loại vũ khí của mình để đối trọng với lực lượng đang được hiện đại hóa của Trung Quốc.