Mỹ triển khai thêm hơn 600 quân tới Iraq giúp giành lại Mosul từ IS

ANTD.VN - Ngày 28-9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, nước này sẽ triển khai thêm khoảng 600 quân tới Iraq để giúp các lực lượng an ninh Iraq giành lại thành phố Mosul từ tay lực lượng IS.

Hiện tại, khoảng 4.647 lính Mỹ đã được triển khai tới Iraq. Số quân tăng cường này sẽ nâng tổng quân số binh lính Mỹ tại quốc gia Trung Đông này lên khoảng 5.250 người.

Một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ cho rằng, số lượng chính xác của số quân mới này sẽ là 615 người, và họ sẽ được triển khai “trong những tuần tới”, đến căn cứ không quân Qayara, cách Mosul khoảng 60km.

Quân đội Iraq tấn công một địa điểm gần Mosul

Phát biểu với phóng viên khi tới thăm bang New Mexico, Bộ trưởng Carter cho biết, số binh lính này sẽ không tham chiến trực tiếp mà sẽ huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Iraq, cung cấp hỗ trợ hậu cần, và hỗ trợ thông tin tình báo…

Quân chính phủ Iraq cũng đã tiếp nhận các máy bay trực thăng tấn công Apache và một hệ thống rocket bắn loạt HIMARS. Truyền thông địa phương dẫn lời các nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết, cuộc tiến công vào Mosul có thể sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới.

Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, để tìm kiếm thêm sự hỗ trợ về hậu cần từ Lầu Năm Góc.