Mỹ triển khai máy bay cảnh báo sớm tối tân tới Nhật Bản

ANTD.VN - Hải quân Mỹ ngày 5-1 thông báo, sẽ triển khai máy bay cảnh báo sớm phiên bản mới nhất tới Nhật Bản nhằm tăng cường hệ thống phòng không, ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng bằng tên lửa và sự xâm nhập của máy bay tàng hình.

Máy bay E-2D Advanced Hawkeye chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay USS George Washington

Việc triển khai máy bay E-2D Advanced Hawkeye là một phần trong nỗ lực xoay trục của Mỹ sang châu Á nhằm đối phó sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

Máy bay này, được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay, sẽ đồn trú tại căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở Iwakuni, phía tây Nhật Bản. Nó có thể hướng dẫn máy bay và các tàu chiến khác bắn vào các mối đe dọa đang bay tới.

Hải quân Mỹ không nêu rõ số lượng cụ thể các máy bay cảnh báo sớm, nhưng một phi đội thường bao gồm 12-24 chiếc. Các máy bay mới sẽ thay thế máy bay cảnh báo sớm phiên bản cũ hơn E-2s.

Các đơn vị quân đội Mỹ tại Nhật Bản cũng nằm trong số những đơn vị đầu tiên nhận được các thiết bị tối tân khác, bao gồm máy bay tuần tra săn tàu ngầm P-8A Poseidon và chiến đấu cơ tàng hình F-35.