Mỹ triển khai hệ thống rocket đa nòng HIMARS tới Thổ Nhĩ Kỳ đánh IS

ANTĐ - Ngày 26-4, mô%3ḅt quan chức Lầu Năm Góc cho biết, nước này sẽ triển khai mô%3ḅt hê%3ḅ thống Rocket-Pháo cơ đô%3ḅng cao (HIMARS) tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ chiến dịch chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, phó tư lệnh phụ trách các chiến dịch và tình báo của Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp liên quân Peter Gersten cho biết thêm rằng, Washington sẽ triển khai một hệ thống HIMARS nữa tới Iraq, cũng để chống IS.

Quân đội Mỹ phóng thử hệ thống rocket đa nòng HIMARS

“Hai hệ thống HIMARS riêng biệt sẽ được triển khai tới Trung Đông, một sẽ được sử dụng tại Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ các chiến dịch tại Syria, và hệ thống thứ 2 sẽ được sử dụng để hỗ trợ các chiến dịch chống IS tại Iraq”, ông Gersten chỉ rõ.

Phó tư lệnh Gersten nhấn mạnh rằng, liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu đã và đang phối hợp với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về việc triển khai các hệ thống rocket HIMARS này.

Trước đó trong ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara đã đạt được một thỏa thuận với Washington về việc triển khai hệ thống rocket HIMARS do Mỹ chế tạo gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 tới.

Tuy nhiên, sau đó, đại diện Đảng Liên minh Dân chủ Syria (PYD) tại Nga cho rằng, Mỹ chưa chắc đã cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các hệ thống rocket đa nòng này bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ sử dụng chúng để chống lại người Kurd, chứ không phải lực lượng khủng bố IS.