Mỹ triển khai đầu đạn hạt nhân có sức công phá thấp cho tàu ngầm

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4-2 cho biết đã triển khai đầu đạn hạt nhân có sức công phá thấp cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, động thái dường như đối phó với Nga và Trung Quốc.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Indiana của Hải quân Mỹ

Đây là đầu đạn có thể dùng để tấn công quân sự cục bộ được chế tạo để răn đe Nga, thể hiện Mỹ vẫn chưa loại trừ khả năng tấn công hạt nhân ở một mức độ nhất định.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách John Rood, những nước đối địch tiềm tàng như Nga cho rằng triển khai vũ khí hạt nhân sức công phá thấp sẽ giúp họ có lợi thế hơn so với Mỹ, nhưng Mỹ chắc chắn có thể đối phó với bất cứ kịch bản đe dọa nào.

Việc triển khai đầu đạn hạt nhân mới được thông báo trong báo cáo Đánh giá chung về tình trạng hạt nhân mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi năm 2018.