Mỹ triển khai 6 máy bay chiến đấu F-15C tới Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Ngày 6-11, quân đội Mỹ đã triển khai 6 chiếc máy bay chiến đấu F-15C đến căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ, bảo vệ không phận nước này chống lại những kẻ xâm nhập tiềm năng.

Đợt triển khai này diễn ra sau khi 2 chiếc máy bay chiến đấu của Nga, hoạt động tại Syria, xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, khiến Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh NATO phản đối kịch liệt.

Việc triển khai các máy bay này nhằm gửi một thông điệp về sự quyết tâm của NATO trong việc bảo vệ các nước thành viên, sau sự sâm nhập trái phép của máy bay Nga.

Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ

Trong một thông báo, Bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ có trụ sở tại Đức cho biết, động thái trên được thực hiện theo yêu cầu của phía Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi chính quyền Ankara cáo buộc các máy bay quân sự của Nga xâm phạm không phận nước này ở biên giới giáp Syria.

Theo bộ tư lệnh trên, họ đã điều 6 chiếc máy bay F-15C này từ Liên đội chiến đấu số 48, đang đồn trú tại Anh, tới Incirlik, và cho biết thêm rằng các máy bay khác cũng đã được triển khai tới căn cứ này trong khuôn khổ chiến dịch chống IS tại Syria của liên quân do Mỹ đứng đầu.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặc chẽ với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ bảo vệ chủ quyền không phận của nước này và các nỗ lực chung nhằm làm suy yếu và tiêu diệt lực lượng IS”, Bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết.

Từ tháng 7-2015, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép Mỹ Washington sử dụng căn cứ quân sự Incirlik để triển khai các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.