Mỹ trang bị tên lửa hành trình tầm xa JASSM-ER cho "pháo đài bay" B-52

ANTĐ - Theo không quân Mỹ, máy bay ném bom Boeing B-52H sẽ tiếp tục được trang bi các tên lửa hành trình tầm xa mới nhất của nước này.

Lockheed Martin đã được lựa chọn làm nhà thầu chịu trách nhiệm trang bị cho mẫu máy bay 54 tuổi, B-52H, loại tên lửa không đối đất tầm bắn mở rộng (JASSM-ER) theo một hợp đồng trị giá 9,1 triệu USD.

Máy bay B-52 đã 54 tuổi, nhưng vẫn được trang bị loại tên lửa JASSM-ER mới 

Trong bài phỏng vấn với trang Flghtglobal, giám đốc phụ trách bộ phận tên lửa tầm xa của Lockheed Martin, ông Jason Denney đã xác nhận B-52H sẽ được nâng cấp hệ thống khai hoả quay nòng để phóng được tên lửa hành trình tầm xa mới trên cánh máy bay.

B-52H từ lâu đã sử dụng tên lửa hành trình tầm xa AGM-86 “ALCM” với tầm bắn khoảng 1.200km, tuy nhiên, loại vũ khí này không còn được sản xuất nhiều.

Theo Lockheed Martin, B-52H đã thực hiện quá trình phóng thử  JASSM-ER và có kế hoạch hoàn thành nâng cấp vào năm 2018. Ngoài ra, 2 mẫu chiến đấu cơ F-16 và F-15E cũng nằm trong danh sách được trang bị thêm loại tên lửa này.

Quyết định trang bị tên lửa hành trình mới đến sau khi không quân Mỹ vừa gỡ bỏ khả năng triển khai hạt nhân của hàng loạt mẫu máy bay B-52 theo một thoả thuận được thống nhất với Nga. Mỹ cũng đang có dự định đưa 2 mẫu máy bay ném bom B-1B và B-52H vào nghỉ hưu để chuẩn bị cho ra đời mẫu máy bay ném bom tấn công tầm xa mới  (L-RSB).

JASSM-ER có khả năng tận dụng được những nâng cấp điện tử vừa được bổ sung lên B-52 cách đây ít lâu, điều cho phép nó điều khiển được các loại vũ khí thông minh và thu nhận được thông tin tình báo dễ dàng và chính xác hơn.