Mỹ tính sử dụng tiêm kích F-16 đến năm 2048

ANTD.VN - Không quân Mỹ đang cân nhắc một chương trình nâng cấp cho hàng trăm chiến đấu cơ F-16, điều có thể giúp nó hoạt động thêm được 6000 giờ.

Theo trang War is Boring, chương trình kéo dài thời gian phục vụ (SLEP) giúp không quân Mỹ sử dụng được F-16 thêm khoảng 20 năm.

Không quân Mỹ hiện nay có hơn 1000 chiếc F-16 và đang trong quá trình thay thế nó bằng tiêm kích thế hệ mới F-35A Joint Strike Fighter. Tuy nhiên, sẽ phải mất hơn một thập kỉ nữa để Mỹ mua đủ số chiến đấu cơ F-35 cần thiết, đó là chưa kể đến chương trình F-35 đang đi chậm tiến độ hơn nhiều năm so với kế hoạch. Chính vì vậy, không quân Mỹ cần phải tìm cách kéo dài thời gian sử dụng của loại tiêm kích cũ.

Mỹ đang có hơn 1000 tiêm kích F-16

Nhà thầu quân sự Lockheed Marin hiện nay đã đề xuất gói nâng cấp SLEP cho 300 máy bay F-16 bản một ghế ngồi và 43 chiếc bản 2 ghế ngồi. Chương trình này sẽ cần ngân sách kéo dài đến năm 2028, tức là đến tận năm 2048, vẫn sẽ có một vài chiếc F-16 đang được sử dụng bởi không quân Mỹ.

Mặc dù gói nâng cấp này là có lí, tuy nhiên, cũng cần cân nhắc rằng, chương trình F-35 đang cho thấy sự cải thiện ở mức giá, cụ thể lô sản xuất đại trà thứ 10 đã có giá bán trên mỗi chiếc xuống thấp hơn 100 triệu USD và đang tiến dần đến mức 85 triệu USD như mục tiêu đề ra. Do đó, có thể nói, việc F-16 tiếp tục được sử dụng đến khi nào phụ thuộc rất nhiều vào chương trình máy bay thế hệ 5 F-35.