Mỹ tính phát triển chiến đấu cơ thế hệ 6 để áp đảo Nga, Trung Quốc

ANTĐ - Không quân và hải quân Mỹ đang tìm cách phát triển các chiến đấu cơ thế hệ 6 F/A-XX do nước này nhận định rằng việc Nga và Trung Quốc xây dựng hạm đội chiến đấu cơ thế hệ 5 là một mối đe doạ tới an ninh quốc gia.

Theo tạp chí National Interest, các chiến đấu cơ Chengdu J-20 Trung Quốc và T-50 Nga là một mối đe doạ thực sự với không quân và hải quân Mỹ do nó làm thu hẹp dần các lợi thế về công nghệ của Mỹ.

Tạp chí này trích dẫn một số nhận định của các chuyên gia trong ngành cho rằng chiến đấu cơ Lockheed Martin F-35C Joint Strike Fighter kết hợp cùng Boeing F/A-18E/F Super Hornet, không thể đủ để chống lại sự nguy hiểm mà Chengdu J-20 hay T-50 gây ra, trong khi Lockheed Martin F-22 Raptor cũng không có bất kì đặc điểm nào vượt trội hơn 2 loại máy bay Trung Quốc và Nga.

Hình ảnh mô phỏng của chiếc đấu cơ J-20 Trung Quốc trên máy tính

National Interest đã chỉ ra một vài lĩnh vực các máy bay Nga và Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ và nhấn mạnh rằng đây chính là những vấn đề Lầu Năm Góc cần khắc phục trong thế hệ máy bay mới.

Khả năng bay ở tốc độ siêu âm là điều mà J-20 đang tỏ ra nhỉnh hơn so với máy bay Mỹ. J-20 có thể có tăng tốc đến tốc độ siêu âm mà không cần sử dụng thùng chất đốt phụ, điều cho phép chiếc máy bay có thể dành thêm nhiên liệu vào quá trình phóng tên lửa, theo nhận xét của một chuyên gia quân sự.

“Nếu gặp phải một chiếc J-20 có thể bứt tốc cực nhanh lên mức độ siêu âm và lộn vòng để tấn công ngược trở lại, sẽ rất khó để các chiến đấu cơ cận âm có thể sống sót”, vị chuyên gia này cho biết

Ngoài ra, do là một máy bay tấn công nên khả năng thực hiện các nhiệm vụ không đối không cũng có thể được cho là một vấn đề cần chú ý.
Mỹ tính phát triển chiến đấu cơ thế hệ 6 để áp đảo Nga, Trung Quốc ảnh 2Concept chiến đấu cơ thế hệ 6 Boeing F/A-XX

Các máy bay F/A-XX (tên gọi chưa chính thức của các tiêm kích thế hệ 6 Mỹ) có thể sẽ được phát triển theo chiều hướng phòng thủ cho cả hạm đội và bổ sung các vũ khí mới phù hợp với thiết kế dành cho quá trình bay ở tốc độ siêu âm. Những vũ khí này có thể là các loại tên lửa kích cỡ nhỏ và vũ khí sử dụng nhiên liệu trực tiếp như súng laze, điều cũng sẽ giảm được trọng tải bay.

Tuy nhiên, mới đây, nhà phân tích John Stillion ở Trung tâm đánh giá chiến lược và ngân sách của Mỹ, cũng vừa đưa ra ý kiến của riêng mình rằng các chiến đấu cơ thế hệ mới của Mỹ không nên tập trung vào khả năng bay ở tốc độ siêu âm mà nên tìm cách thiết kế cách máy bay thích hợp để tàng hình tốt hơn trên radar và mang theo được nhiều tên lửa tầm xa hơn.