Mỹ thử nghiệm thành công máy bay tiếp dầu thế hệ mới

ANTĐ - Không quân Hoa Kỳ cho biết, ngày 24-1, nước này đã lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm thành công máy bay tiếp dầu trên không KC-46A.

Trong thử nghiệm, máy bay tiếp dầu đã thông qua hệ thống máy tính ở buồng điều khiển tiến hành kiểm soát và điều khiển ống tiếp dầu và đã tiếp dầu thành công cho máy bay chiến đấu F-16C cất cánh từ căn cứ không quân Edwards, California.

Chiếc máy bay tiếp dầu này bay thử thành công lần đầu tiên vào tháng 9-2015 sau nhiều lần bị trì hoãn.

Theo các tài liệu của Lầu Năm Góc, Không quân Mỹ có kế hoạch chi khoảng 49 tỷ USD để phát triển và chế tạo 149 máy bay tiếp dầu loại này, trong số đó dùng để thay thế đội máy bay K-135 đã cũ. Hãng chế tạo máy bay Boeing dự báo các máy bay tiếp nhiên liệu mới này sẽ có thị phần tới 80 tỷ USD trong tương lai.

Được biết, đến tháng 8-2017, Công ty Boeing dự tính sẽ bàn giao cho quân đội Mỹ lô đầu tiên máy bay tiếp dầu KC-46A, với số lượng 18 chiếc. Đồng thời, cũng sẽ cung cấp cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản 3 chiếc trong số đó.