Mỹ thử nghiệm tàu rô-bốt săn lùng tàu ngầm chạy diesel

ANTĐ - Hải quân Mỹ hiện đang thử nghiệm tàu rô-bốt mới, có khả năng tự động săn lùng các tàu ngầm chạy diesel của quân địch.

Được coi là một dự án thuộc Văn phòng nghiên cứu vũ khí hiện đại Mỹ (DAPRA), tàu lặn săn ngầm không người lái (ACTUV) được thiết kế nhằm truy lùng các mẫu tàu ngầm chạy diesel thệ hệ mới, có khả năng hoạt động cực kì yên tĩnh.

Các tàu ngầm diesel khá phổ biến trên thế giới do chi phí thấp. Gần đây, Nga tuyên bố đã đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm chạy năng lượng diesel yên tĩnh nhất trên thế giới.

Các ACTUV có khả năng phát hiện và theo dõi các tàu ngầm chạy bằng diesel 

Để thực hiện được các nhiệm vụ săn tàu ngầm, ACTUV được xây dựng trên 3 tiêu chí hàng đầu: khả năng áp đảo hơn các tàu ngầm diesel về tốc độ và chi phí thấp hơn các thiết bị hiện tại, hoạt động an toàn theo luật hàng hải, khả năng dò tìm chính xác các loại tàu ngầm bất kể vị trí nào.

Các công việc thử nghiệm ACTUV đang mang lại nhiều kết quả đáng kì vọng. Trang Defense One cho biết, trong 6 tuần chạy thử ngoài khơi Mississippi, ACTUV đã có khả năng tự động né tránh đường đi của các tàu thương mại và xác định được vị trí của các vật cản tự nhiên trong môi trường.

Giai đoạn thử nghiệm tiếp theo sẽ là ACTUV cố bám theo một tàu ngầm trong khi đang có một phương tiện khác ngăn cản nó làm việc này.

Mặc dù các tàu ngầm diesel không thể có khả năng hoạt động lâu như các tàu ngầm hạt nhân, nó vẫn có thể là một mối đe doạ với Mỹ do nó lại có lợi thế về chi phí rẻ và hoạt động êm ái hơn. Mối đe doạ của tàu ngầm diesel có thể tăng lên do thế hệ mới của các loại tàu này sẽ được trang bị các hệ thống đẩy và pin lithium-ion, khiến chúng hoạt động còn yên tĩnh và khó phát hiện hơn nữa.

Bằng việc tạo ra ACTUV, hải quân Mỹ sẽ có thể dò tìm chính xác việc triển khai các tàu ngầm hạt nhân của kẻ địch. Ngoài ra, sử dụng các tàu không người lái cho nhiệm vụ theo dõi cũng sẽ giúp tiết kiệm được nguồn lực và sức người của Mỹ.