Mỹ thông qua hợp đồng bán xe tăng, xe bọc thép trị giá 3 tỉ USD cho Iraq

ANTĐ -  Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức chấp nhận bán số lượng xe tăng và xe bọc thép trị giá 3 tỉ USD cho Iraq, nơi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn đang hoành hành, Văn phòng Hợp tác An ninh Mỹ (DSCA) cho biết.

“Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý bán cho Iraq các xe tăng M1A1 Abrams cùng nhiều thiết bị đính kèm, phụ kiện và hỗ trợ hậu cần trị giá 2.4 tỉ USD”, DSCA nói trong một thống cáo báo chí vào hôm 19-12.

Hợp đồng cung cấp xe tăng và xe bọc thép cho Iraq vừa được Mỹ thông qua có trị giá 3 tỉ USD

Một thông cáo khác, được công bố vào cùng ngày cho biết Mỹ cũng  thông qua hợp đồng quân sự cung cấp cho Iraq các xe bọc thép đa dụng M1151A1, cùng nhiều phụ kiện và hỗ trợ liên quan trị giá 579 triệu USD.

Theo DSCA, 2 thoả thuận trên sẽ “đóng góp và chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia của Mỹ”, cũng như hỗ trợ chính phủ Iraq chống khủng bố và phục vụ quyền lợi của người dân Iraq.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đại diện của các nhà thầu quân sự và chính phủ Mỹ sẽ đến Iraq theo chu kì 5 năm/lần để thực hiện các “dịch vụ kiểm tra, hỗ trợ thiết lập chương trình điều khiển và huấn luyện”, như một phần của quá trình thực hiện hợp đồng bán xe tăng Abrams và nhiều loại vũ khí khác. Thoả thuận cho các xe bọc thép sẽ không yêu cầu sự có mặt của nhân sự quân đội Mỹ.

DSCA đảm bảo rằng việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Iraq sẽ không làm mất cân bằng quân sự trong khu vực, tuy nhiên, sẽ giúp quân đội Iraq cơ động hơn trong hoạt động và tăng khả năng tự vệ.

Mỹ đã hợp tác với chính phủ Iraq và hơn 30 nước khác nhau trong tháng 9 vừa qua để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), nhóm khủng bố đang làm loạn và chiếm được nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq và Syria.