Mỹ thông qua dự luật mời Đài Loan tập trận, Trung Quốc nổi giận

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 25-6 đã bày tỏ sự tức giận sau khi Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật khuyến khích Đài Loan tham gia các cuộc tập trận quân sự do Mỹ tổ chức.

Tàu chiến Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2014 ở Thái Bình Dương

Dự luật này được thông qua hồi tuần trước, trong đó có đoạn, Đài Loan “được khuyến khích tham gia các cuộc tập trận trong đó có huấn luyện chiến đấu không đối không trên thực tế cũng như huấn luyện cho các lực lượng trên bộ và máy bay do thám của hòn đảo này".

“Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào phát triển mối quan hệ quân sự với Đài Loan. Lập trường này là rõ ràng và kiên định”, ông Yang Yujun, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói tại buổi họp báo.

Trung Quốc hối thúc Mỹ “xử lý một cách phù hợp vấn đề Đài Loan và thực hiện các bước đi cụ thể để thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ quân sự Trung Quốc – Mỹ”, ông Yang nói thêm.  

Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trong những năm gần đây đã bị Trung Quốc lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, hoạt động này không gây tổn hại lâu dài cho mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh hay giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.