Mỹ tăng cường cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria

ANTD.VN - Các phiến quân đối lập tại Syria cho biết, Mỹ và đồng minh đang gửi đến cho họ thêm nhiều vũ khí nhằm chống lại sự mở rộng của các chiến binh do Iran hậu thuẫn.

Căng thẳng đã leo thang ở khu vực đông nam Syria sau khi quân đội chính phủ Damascus cùng các phiến quân do Iran hỗ trợ đang triển khai đến đây như một cách nhằm ngăn cản tầm ảnh hưởng của lực lượng nổi dậy, đồng thời đảm bảo đường tiếp tế chạy từ Iraq và Syria.

Vào đầu tháng 5, máy bay của Mỹ đã ném bom vào một đoàn xe do Iran chỉ đạo ở đông nam Syria với lí do lực lượng này đang hoạt động gần với khu vực có lính Mỹ.

Trong khi đó, các phiến quân nổi dậy mới đây đã tiết lộ, họ đang nhận được hỗ trợ quân sự qua 2 kênh khác nhau bao gồm chương trình viện trợ quân sự của Mỹ và từ các quốc gia trong khu vực như Jordan, Ả-Rập Saudi.

Mỹ muốn kiềm chế tầm ảnh hưởng của Iran và quân đội Syria

“Có một sự tăng cường hỗ trợ mạnh mẽ. Không bao giờ chúng tôi để cho lực lượng của Iran chiếm được đường cao tốc Baghdad – Damascus”, Tlass Salameh, chỉ huy nhóm phiến quân Jaish Usoud al-Sharqiya, trực thuộc liên minh Quân đội Tự do Syria (FSA), cho hay.

Trong khi đó, một chỉ huy của nhóm Maghawir al-Thawra do Lầu Năm Góc chống lưng cũng tiết lộ rằng, dòng vận chuyển vũ khí đang đến đều đặn vào căn cứ của lực lượng này gần biên giới với Iraq, trong đó bao gồm cả tên lửa chống tăng TOW và xe bọc thép.

Trong một bức thư trả lời hãng tin Reuters về vấn đề này, đại diện liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, ông Ryan Dillon không đưa ra bình luận về việc cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy, tuy nhiên, thừa nhận rằng, những hành động ngăn cản quân đội chính phủ Syria và đồng minh Iran được thực hiện nhằm hạn chế lực lượng này tiến gần tới các vị trí có liên quân đa quốc gia xuất hiện.

Ngoài đối đầu nhau tại khu vực biên giới với Iraq, quân đội Syria và phiến quân do Mỹ hậu thuẫn cũng được cho là đang tìm cách cạnh tranh nhau trong cuộc chiến với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Deir al-Zor, khu vực trung tâm thứ 2 của IS tại Syria sau Raqqa.