- Mỹ không có ý định xây dựng căn cứ quân sự vĩnh viễn ở châu Âu
- EU cần liên minh với quốc gia Hồi giáo để ngăn chặn khủng bố
- Người Hồi giáo bạo động vì tranh biếm họa của Charlie Hebdo
Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu (EUCOM), Đại úy Gregory Hicks, cho biết quyết định này vừa được tướng Philip Breedlove, Tư lệnh EUCOM, công bố.
“Bộ Tư lệnh châu Âu chỉ đạo các bộ tư lệnh trực thuộc thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ lực lượng và các biện pháp tăng cường an ninh ngẫu nhiên tại các cơ sở quân sự thuộc vùng đảm trách của EUCOM”, Đại úy Gregory Hicks nói.
Mỹ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tại các căn cứ ở châu ÂU
Theo đó, các biện pháp tăng cường an ninh này sẽ có tác động đến khoảng 90.000 nhân viên, trong đó có 67.000 binh lính Mỹ đồn trú tại toàn bộ lãnh thổ châu Âu.
Dự kiến, các biện pháp đảm bảo an ninh mà quân đội Mỹ sẽ áp dụng bao gồm tăng cường kiểm tra an ninh đối với cả người và xe đi vào các căn cứ quân sự của Mỹ và hạn chế các hoạt động bên ngoài các căn cứ. Binh lính cũng được lệnh không mặc quân phục khi hết nhiệm vụ.
Theo CNN, quyết định tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh diễn ra sau khi IS đe dọa tấn công binh lính Mỹ. Gần đây nhất là hồi tuần trước IS đã gửi những thông điệp đe dọa khi chúng hack vào các tài khoản xã hội của Bộ Tư lệnh trung tâm của quân đội Mỹ ở Florida.
Các vụ tấn công khủng bố hôm 7-1 tại trụ sở của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo và vụ bắt cóc con tin tại một siêu thị Do Thái ở Paris làm 17 người thiệt mạng, cũng đã góp phần khiến quân đội Mỹ quyết định áp dụng thêm các biện pháp an ninh này.