Mỹ tạm dừng đàm phán chương trình phòng thủ tên lửa với Nga

ANTĐ - Ngày 2-4, Lầu năm góc tuyên bố đã tạm dừng tất cả các cuộc đàm phán với Nga liên quan đến lĩnh vực phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu vì lý do liên quan đến khủng hoảng tại Ukraine.

Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách hạt nhân và phòng thủ tên lửa Elaine Bunn cho rằng, Lầu Năm góc sẽ một lần nữa nghiên cứu xem các cuộc đàm phán này có phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh hay không.

"Sự can thiệp của Nga vào Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế, đã dẫn đến việc đình chỉ đối thoại quân sự giữa hai nước, bao gồm cả đối thoại dân sự, và cuối cùng chúng tôi đã không tiếp tục đàm phán với Nga về chủ đề phòng thủ tên lửa nữa" - bà Bunn tuyên bố.

Bà cũng khẳng định, Mỹ không chấp nhận bất cứ hạn chế nào trong vấn đề NMD theo như đề xuất của Nga và sẽ tiếp tục kế hoạch mở rộng các hệ thống lá chắn tên lửa tại châu Âu, khu vực châu Á-Thái Bình dương và tại vùng Trung Đông. Bà còn cho biết thêm rằng, Nga sẽ không có bất kỳ khả năng chỉ huy và kiểm soát nào trong dự án phòng thủ tên lửa này.

Hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ

Theo phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, trong tình hình bất ổn tại Ukraine, Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận với các đồng minh về khả năng tăng cường lực lượng NATO và tăng cường an ninh tại châu Âu.

Tại hội nghị thưởng đỉnh Lisbon năm 2010, Nga và NATO đã đạt được thỏa thuận hợp tác về chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo do Mỹ đứng đầu tại châu Âu, nhưng cuộc đối thoại này đã bị đình chỉ, sau khi Washington không đưa ra bảo đảm với Moscow rằng dự án này không đe dọa các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine đã tác động trực tiếp đến sự hợp tác của Nga với Mỹ và NATO trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các chương trình chống ma túy chung và bảo dưỡng trực thăng tại Afghanistan.