Mỹ sử dụng Iran làm cái cớ để triển khai lá chắn tên lửa tại châu Âu

ANTĐ - Ngày 21-10, chuyên gia quân sự nổi tiếng của Nga Vladimir Batyuk khẳng định rằng, vụ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa mới đây của Mỹ tại châu Âu rõ ràng là nhằm vào Nga chứ không phải Iran.

“Bất cứ ai cũng có những nghi ngờ về mục đích thực sự của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu. Moscow biết rõ rằng trong trường hợp này, Iran chỉ là một cái cớ”, ông cho biết.

Ông còn đặt vấn đề rằng, vụ phóng thử hôm 20-10 chắc chắn được tiến hành nhằm gửi một loại thông điệp tới Nga. Ông Batyuk nhắc lại rằng quyết định triển khai lá chắn tên lửa này được đưa ra từ đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Barack Obama vào năm 2009.

Tên lửa đánh chặn SM-3 Block IA được phóng từ một tàu chiến Mỹ

Tuyên bố của vị chuyên gia Nga này được đưa ra một ngày sau khi chiếc tàu khu trục USS Ross (DDG 71) của hải quân Mỹ đánh chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo bằng tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3) do tập đoàn Raytheon chế tạo tại Bắc Đại Tây Dương trong khuôn khổ các cuộc diễn tập Diễn đàn phòng thủ tên lửa chiến trường hàng hải.

Được biết, đây là lần đầu tiên một tên lửa đánh chặn dẫn đường SM-3 Block IA được phóng tại một khu vực ngoài nước Mỹ và là một vụ đánh chặn đầu tiên đối với một mối đe dọa tên lửa đạn đạo tưởng tượng tại “chiến trường châu Âu”.

Nhà Trắng đã nhiều lần tuyên bố rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu không nhằm vào Nga mà được thiết kế nhằm đẩy lùi các mối đe dọa tên lửa tiềm năng từ Iran.

Đáp lại, Moscow muốn có những đảm bảo mang tính ràng buộc pháp lý rằng, lá chắn tên lửa này của Mỹ sẽ không nhằm vào Nga. Những bất đồng về vấn đề này vẫn là một trong những cản trở chính trong mối quan hệ Nga-Mỹ.