Mỹ sẽ triển khai vũ khí siêu thanh tại Ấn Độ - Thái Bình Dương

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mask Esper cho biết Washington sẽ triển khai vũ khí siêu thanh tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong vòng 5 năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mask Esper

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Esper nói rằng, việc duy trì ưu thế về công nghệ là yếu tố sống còn trong bối cảnh các đối thủ đang phá vỡ lợi thế mà Mỹ nắm giữ lâu nay về vũ khí thông thường.

“Tôi rất tự tin rằng trong 5 năm tới chúng ta sẽ triển khai được vũ khí siêu thanh trong bối cảnh các bộ tư lệnh cần loại vũ khí này trong hệ thống tên lửa, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, ông nói.

Tên lửa siêu thanh có thể bay nhanh hơn 5 lần so với tốc độ âm thanh và có thể chuyển đổi quỹ đạo trên không.

Các chuyên gia cho rằng loại vũ khí này có thể vượt qua mọi radar và hệ thống phòng không hiện có. Được biết, Trung Quốc và Nga cũng đang phát triển loại vũ khí này.