Mỹ sẽ không đơn phương rút quân khỏi Afghanistan

ANTD.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 14-2 cho biết, Washington sẽ không đơn phương thực hiện việc cắt giảm quân đội ở Afghanistan.

Mỹ sẽ không đơn phương rút quân khỏi Afghanistan ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan

"Chúng tôi sẽ không thực hiện việc cắt giảm quân đơn phương, mà điều này sẽ được thực hiện phối hợp", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nói với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels hôm 14-2.

Vào cuối tháng 1-2019, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố sẽ cố gắng loại bỏ tất cả quân đội nước ngoài ra khỏi đất nước.

Bên cạnh đó, một thỏa thuận về khả năng rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan đã đạt được trong những cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Taliban tại Qatar.

Thỏa thuận này cam kết ngăn chặn các nhóm khủng bố như al-Qaeda khỏi việc sử dụng Afghanistan làm căn cứ để tổ chức các hoạt động ở nhiều quốc gia khác trong tương lai.