Mỹ sắp công bố phương án thiết kế chi tiết tàu ngầm thế hệ mới

ANTĐ - Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết, phương án thiết kế chi tiết tàu ngầm thế hệ mới thay thế tàu ngầm lớp "Ohio" có thể sẽ được công bố vào tháng tới.

Mỹ sắp công bố phương án thiết kế chi tiết tàu ngầm thế hệ mới ảnh 1 Đồ hoạ mô phỏng tàu ngầm lớp Ohio phóng tên lửa Tomahawk

Tàu ngầm lớp Ohio là tàu ngầm tấn công hạt nhân cấp chiến lược (NATO định danh là: SSBN, SSGN “Ohio” ). Được biết, hiện nay Mỹ có khoảng 18 chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp này, tất cả đều được đóng tại nhà máy đóng tàu  Electric Boat thuộc hãng General Dynamics từ năm 1976 đến năm 1997. Tám chiếc đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa Trident I C-4. Bốn chiếc sau đó được thay thế bằng tên lửa Tomahawk, số còn lại đều được trang bị tên lửa Trident II D-5.

Tuổi thọ của tàu ngầm lớp Ohio là 42 năm. Đến năm 2027, nó bắt đầu bị loại biên dần khỏi lực lượng chiến đấu. Chính vì thế, Hải quân Mỹ dự định sẽ đóng 12 chiếc tàu ngầm thế hệ mới để thay thế cho lớp tàu ngầm này.

Thế hệ tàu ngầm mới có đủ khả năng để trang bị tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân kiểu phân hướng. Đây là thứ vũ khí mang tính răn đe chủ yếu của quân đội Mỹ.

 

Tên lửa Trident được phóng đi từ tàu ngầm

Theo nguồn tin, tháng 3-2015, Công ty General Dynamics Electric Boat và nhà mày đóng tàu Newport News Shipbuilding đã cùng đề xuất phương án đóng tàu ngầm thế hệ mới để thay thế cho tàu ngầm lớp Ohio.

Được biết, chi phí dự kiến ban đầu để sản xuất 12 chiếc tàu ngầm thay thế Ohio được tính toán ở mức 12,4 tỉ USD, trong đó, 4,8 tỉ tiền phát triển công nghệ, thiết kế, còn lại 7,6 tỉ USD dành cho công việc đóng tàu. Tuy nhiên, con số này được cho là quá ít bởi chi phí đóng  1 chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược có thể lên tới hàng tỷ USD.