Mỹ sẵn sàng chuyển cho Ukraine các radar tầm xa

ANTĐ - Lầu Năm Góc đã sẵn sàng gửi cho Kiev các loại radar tầm xa nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ của quân đội chính phủ trước phe li khai miền đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn cần sự chấp thuận của Nhà Trắng để thực hiện việc bàn giao các radar tầm xa.

Lầu Năm Góc muốn chuyển cho Ukraine các radar không còn được sử dụng
trong quân đội Mỹ 

Không như một vài tướng lĩnh và nghị sĩ trong quốc hội, chính quyền Tổng thống Obama vẫn không đồng ý cung cấp các loại vũ khí sát thương cho Kiev. Trong vấn đề này, đội ngũ lãnh đạo Mỹ đứng về phía Nga và chính trị gia EU khác, khi cho rằng việc gửi vũ khí cho Kiev sẽ chỉ làm vấn đề thêm tồi tệ và làm gia tăng số người thiệt mạng.
Hiện tại, Lầu Năm Góc muốn gửi cho Ukraine các radar  AN/TPQ-36 và AN/TPQ-36 Firefinder, vốn không còn được sử dụng nhiều ở quân đội Mỹ. Cơ quan này khẳng định rằng, AN/TPQ-36 và AN/TPQ-36 Firefinder đều là các loại khí tài phi sát thương, do đó, nó sẽ không thể vi phạm chính sách của Tổng thống Obama.

AN/TPQ-36 và 37 là loại radar xác định vũ khí, được thiết kế để phát hiện và dò tìm các đầu đạn tên lửa hay các hệ thống phóng tên lửa bắn loạt. Nó có thể xác định được cả vị trí phóng lẫn điểm trúng đạn, cũng như tự phòng vệ trước các loại tên lửa tấn công.

AN/TPQ-37 có tầm bắn tối đa 50km và thường được gắn xích và kéo bằng các xe tải 2 tấn rưỡi, trong khi AN/TPQ-36 lại sử dụng các xe Humvee. Việc bàn giao sẽ diễn ra sau đầu năm 2016, khoảng thời gian mà Kiev cho là hơi lâu. Chính quyền Kiev đã nhiều lần năn nỉ Washington và các nước phương Tây hỗ trợ quân sự bằng các loại vũ khí sát thương nhằm chống lại lực lượng li khai miền đông.

Gần đây, Mỹ cũng vừa bàn giao các xe Humvee, các loại radar chống súng cối hạng nhẹ, các hộp sơ cứu ý tế, kính nhìn đêm và áo chống đạn cho Ukraine.