Mỹ phóng thử tên lửa Minuteman III giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên

ANTD.VN - Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III mang đầu đạn giả đã được phóng từ một căn cứ không quân Mỹ ở California nhằm "đảm bảo sự hiệu quả, sẵn sàng và chính xác, đồng thời thể hiện tiềm năng hạt nhân của quốc gia".

Vụ thử nghiệm Minuteman III đến vào đúng thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang tăng cao. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu, thuộc không quân Mỹ, giải thích rằng, đây là cuộc thử nghiệm được lên kế hoạch từ trước và không liên quan gì đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Đại tá không quân Mỹ John Moss cho biết, tên lửa đã được phóng đi từ căn cứ không quân Bắc Vandenberg và vươn đến mục tiêu ở Kwajalein Atoll, quần đảo Marshall, nằm cách đó gần 7000km.

Mỹ thử nghiệm Minuteman III vào đúng lúc căng thẳng với Triều Tiên

3 đơn vị trực thuộc không quân ở vùng Wyoming, Montana và Nebraska đã chịu trách nhiệm cho bài thử nghiệm này. Trong khi đó, sĩ quan chỉ huy ra lệnh tiến hành vụ thử nghiệm từ một máy bay E-6 Mercury, hay còn được gọi là máy bay "Ngày tận thế”, chuyên để cho Tổng thống Mỹ sử dụng trong trường hợp nổ ra chiến tranh hạt nhân.

Cuộc thử nghiệm gần nhất của Minuteman III diễn ra vào hồi tháng 2 với lộ trình tương tự. Minuteman III được triển khai lần đầu tiên vào năm 1970 và đang đi đến những năm cuối của vòng đời 60 năm sử dụng. Washington gần đây đã khởi động một chương trình trị giá 1000 tỉ USD nhằm hiện đại hóa, hỗ trợ và duy trì bộ 3 hạt nhân chiến lược của mình bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom.