Mỹ nói gì về việc IS dùng "dàn" UAV tấn công 2 căn cứ Nga ở Syria?

ANTD.VN - Quân đội Mỹ bày tỏ quan ngại rằng, những chiếc máy bay không người lái (UAV) mà những kẻ khủng bố sử dụng để tấn công vào 2 căn cứ Nga ở Syria có thể được bán trên thị trường tự do. 

Đoàn xe chở các phần tử khủng bố IS ở Syria

“Chúng tôi đã thấy loại công nghệ UAV thương mại này được sử dụng để thực hiện các chiến dịch của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Những thiết bị và công nghệ này có thể dễ dàng mua được trên thị trường tự do và đó là lý do gây quan ngại”, phát ngôn viên Lầu Năm góc, Thiếu tá Adrian Rankin-Galloway nói với hãng Sputnik ngày 8-1.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 13 UAV đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào 2 căn cứ Nga ở Syria hôm 6-1. Trong đó, 10 chiếc UAV nhằm vào căn cứ không quân Hmeinin, 3 chiếc còn lại nhằm vào căn cứ hải quân Tartus.

Đây là lần đầu tiên khủng bố IS sử dụng công nghệ dẫn đường hiện đại trên vệ tinh GPS để tấn công mục tiêu.

Các cơ quan an ninh Nga đang tiến hành điều tra để tìm ra kẻ cung cấp các máy bay không người lái cho những kẻ khủng bố.