Mỹ ngừng tìm kiếm 3 thủy thủ mất tích trong tai nạn rơi máy bay C-2

ANTD.VN - Hải quân Mỹ vừa tuyên bố chấm dứt hoạt động tìm kiếm 3 thủy thủ mất tích khi máy bay vận tải quân sự C-2 của lực lượng này rơi xuống biển Philippines vào hôm 22-11.

“Suy nghĩ và những lời cầu nguyện của chúng tôi vẫn luôn hướng về các đồng đội và gia đình của họ. Tôi cảm ơn sự phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đã dẫn đến việc cứu sống được 8 người đồng đội của chúng tôi”, Chuẩn Đô đốc hải quân Mỹ Marc Dalton cho hay.

Các nhân viên cứu hộ đã đưa được 8 trong tổng số 11 người có mặt trên chiếc C-2 gặp nạn trở về đất liền an toàn vào chiều hôm 22-11.

Chiếc máy bay C-2 của Mỹ đang bay từ Nhật Bản đến tàu sân bay USS Ronald Reagan, hoạt động trên biển Philippines thì gặp nạn.

Máy bay C-2 của hải quân Mỹ

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa rõ, tuy nhiên, giới chức hải quân Mỹ và Nhật Bản phán đoán rằng, nó có thể xuất phát từ việc hỏng động cơ. 3 thủy thủ bị mất tích sẽ được coi là đã chết sau khi hải quân Mỹ ngừng hoạt động tìm kiếm.

Máy bay C-2 đã hoạt động hơn 5 thập kỉ qua và đang dần được thay thế bởi máy bay lưỡng dụng V-22 Osprey. Nó có vận chuyển nhân sự, hàng hóa từ các căn cứ trên đất liền lên tàu sân bay Mỹ.

Vụ tai nạn này là vụ việc không may gần nhất xảy ra với lực lượng của Mỹ trên Thái Bình Dương trong một vài tháng qua. Trước đó, các tàu chiến của hải quân Mỹ đã 5 lần va chạm với các tàu dân sự, trong đó có 2 lần dẫn đến nhiều thủy thủ thiệt mạng.