Mỹ - Na Uy xây dựng radar theo dõi tầm xa sát biên giới Nga

ANTĐ - Cơ quan Tình báo Na-Uy vừa công bố bản kế hoạch xây dựng một cơ sở radar mới có tên Globus III nằm sát biên giới với Nga.

Hệ thống radar Globus III ở vùng Vardo, miền bắc Na-Uy, là sản phẩm của sự hợp tác giữa Bộ Chỉ huy không quân Mỹ và Cơ quan Tình báo Na-Uy. Nó có kế hoạch hoàn thành vào năm 2020 với chi phí vào khoảng 121 triệu USD. Hệ thống này sẽ có nhiệm vụ phát hiện và theo dõi các vật thể trên không gian, thu thập những thông tin sử dụng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển cấp quốc gia, cũng như phát hiện các máy bay ở cách xa hàng nghìn km.

Căn cứ radar Globus III nằm gần biên giới với Nga

Đài phát thanh Na-Uy (NRK) cho biết, quân đội Mỹ sẽ được báo cáo về thông tin thu thập được từ hệ thống radar trên nhưng ở một phiên bản đã qua chỉnh sửa, khác với dữ liệu gốc. Ngoài ra, radar Globus III cũng có phối hợp với radar ở căn cứ không quân Eglin tại Florida trong việc theo dõi các mối đe dọa từ không gian.

Theo nhận định của nhà phân tích Allen Thomson, hệ thống radar mới có thể giống với radar GBR-P mà Mỹ sử dụng cho mục đích phòng thủ tên lửa. Thời Tổng thống Mỹ George W. Bush, Mỹ đã đặt hệ thống này ở Cộng hòa Séc như một phần của lá chắn tên lửa châu Âu.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Na Uy phủ nhận việc tham gia vào hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ, nhưng thế hệ radar Globus II cũ được xây dựng trên đảo Vardo, vẫn luôn bị coi là một cơ sở nhằm do thám các hoạt động của Nga. Hồi năm 2000, một trận bão thổi bay mái che của Globus II đã để lộ ra chảo ăng-ten đang nhắm thẳng về phía Nga. Quân đội Nga còn được cho là đã chuẩn bị cả tên lửa đạn đạo chiến thuật để phá hủy cơ sở radar này.