Mỹ mời Trung Quốc tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới

ANTD.VN - Giới chức Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh đã được mời tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu, bất chấp những căng thẳng giữa hai bên về hoạt động tại vùng Biển Đông. 

Tàu khu trục USS Hopper của Hải quân Mỹ

“Chúng tôi đã chính thức nhận được lời mời của Mỹ”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian nói với các phóng viên. Ông Wu cho biết thêm, phái đoàn Trung Quốc đã được cử đến Mỹ để thảo luận những chi tiết về việc sắp xếp cho sự tham gia của Trung Quốc.

Cuộc tập trận RIMPAC được tổ chức ngoài khơi quần đảo Hawaii của Mỹ hai năm một lần. Quân đội Trung Quốc từng tham gia cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất thế giới RIMPAC vào năm 2014 và 2016.

Trong đó, cuộc tập trận năm 2016 có sự tham gia của 45 tàu, 200 máy bay và hơn 25.000 người đến từ 26 quốc gia. Trung Quốc đã cử một số tàu bao gồm 1 tàu bệnh viện.

Luật pháp Mỹ giới hạn quy mô của các cuộc tập trận quân sự của Mỹ với Trung Quốc trong các lĩnh vực như tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa và nhân đạo.