Mỹ "lo sốt vó" trước vũ khí phá hủy vệ tinh của Nga - Trung Quốc

ANTD.VN - Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ vừa cáo buộc Nga và Trung Quốc đang phát triển nhiều chương trình vũ khí bí mật nhằm đẩy mạnh khả năng chống vệ tinh. 

Phát biểu tại đại học Stanford ở California, tướng không quân Mỹ John E. Hyten, người đứng đầu Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ, đã cáo buộc Nga và Trung Quốc đang tạo ra các loại vũ khí để triển khai lên quỹ đạo thấp của Trái đất.

“Trong tương lai không xa, Nga và Trung Quốc có thể sử dụng các vũ khí này để đe dọa  các tàu vũ trụ của chúng ta trên không gian vũ trụ. Cần phải ngăn cản và Mỹ sẽ làm điều đó, đảm bảo mọi người đều biết rằng, chúng ta đang chuẩn bị tốt cho xung đột”, ông Hyten quả quyết.

Nga bị nghi phát triển vũ khí laser để triển khai lên không gian vũ trụ

Washington luôn lo ngại việc Moscow và Bắc Kinh phát triển các loại vũ khí chống vệ tinh, đặc biệt là thiết bị được triển khai lên vũ trụ bởi Mỹ ngày càng phụ thuộc vào các vệ tinh cả trong mục đích quân sự và kinh tế.

Vào hồi tháng 12-2016, Nga đã phóng tên lửa tiêu diệt vệ tinh Nudol. Đây là vụ phóng thử thứ 3 của tên lửa này và được thực hiện ở bãi phóng tên lửa Plesetsk. 2 lần trước được thực hiện vào tháng 11-2015 và 5-2016. 

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang tiến hành các cuộc thử nghiệm tương tự. Năm 2007, một vũ khí của Trung Quốc đã phá hủy một vệ tinh kiểu cũ. Giới chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu cho thấy bước tiến mới về năng lực quân sự của Bắc Kinh.