- Triều Tiên tung ảnh chứng minh sức mạnh của tên lửa chống tăng mới
- Nga chuẩn bị phóng thử 2 tên lửa liên lục địa Bulava trên biển Barents
- Nga họp bàn tăng sức mạnh cho hải quân
“Tôi rất quan ngại các hệ thống phòng không của Nga, đây là lí do tôi luôn khẳng định rằng, Mỹ phải tiến hành hiện đại hoá vũ khí. Ngoài ra, trong tương lai, Nga sẽ xuất khẩu những loại vũ khí mới của mình và chúng có thể sở hữu khả năng cao hơn thiết bị của chúng ta”, ông Mark Welsh nhận định và nói thêm rằng, máy bay Nga hiện đang được sử dụng ở 53 quốc gia khác nhau trên thế giới.
Vũ khí Nga đang được ưa chuộng bởi nhiều quốc gia khác nhau
Nga hiện đang có hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Iran và sắp tới là S-400 cho Trung Quốc, những nước đều được cho là đang có mối quan hệ căng thẳng với Mỹ.
Vào hồi tháng 2, Nga cũng tuyên bố, họ chuẩn bị biên chế thêm 5 trung đoàn S-400 vào tháng 10-2016.
S-400 là hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại nhất của Nga, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở tốc độ bay 4,8 km/s. S-400 được nâng cấp từ dòng S-300 Growler và có bán kính đánh chặn 400km. Nó là một tổ hợp bao gồm các hệ thống radar, ống phóng tên lửa và đồn chỉ huy. Điều làm cho S-400 trở nên đặc biệt là radar thông minh, có thể phát hiện hầu hết mọi mục tiêu ở cả trên không và mặt đất.
Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời tấn công 36 mục tiêu, với 72 tên lửa sẵn sàng phóng ngay lập tức. S-400 sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau, đó là tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96.
Quân đội Nga đã đưa S-400 vào phục vụ từ tháng 8-2007 và vẫn là lực lượng duy nhất trên thế giới sử dụng loại tên lửa phòng không hiện đại này.