Mỹ lo ngại hệ thống S-300 Nga chuyển đến Syria sẽ gây bất ổn

ANTD.VN -TASS ngày 27-9 dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ cho rằng, quyết định chuyển giao hệ thống phòng không S-300 của Nga cho Syria là sai lầm, và sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn.

Mỹ lo ngại hệ thống S-300 Nga chuyển đến Syria sẽ gây bất ổn ảnh 1

Hệ thống phòng không S-300 của Nga

Trong một cuộc họp báo mới đây của Ủy ban vũ trang Hạ viện về chiến lược của Mỹ tại Syria, khi được hỏi về động thái gần đây của Nga cung cấp cho Syria hệ thống phòng không S-300, Thiếu tướng Mỹ Scott Benedict, đại diện Ủy ban Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ về các vấn đề Trung Đông nhận định: "Việc Nga cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria là sai lầm, chỉ làm tăng thêm tình trạng bất ổn trong khu vực này".

"Mối quan tâm lớn nhất của tôi là việc Nga ngày càng tăng cường thiết lập hệ thống S-300 trên một lãnh thổ nhỏ sẽ khiến tình hình càng trở nên nguy hiểm hơn vì sự bất ổn", ông Benedict cho biết thêm.

Những bình luận trên được phía Mỹ đưa ra sau khi Nga quyết định cung cấp cho quân đội Syria hệ thống S-300, sau sự cố máy bay trinh sát IL-20 bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Latakia vào ngày 17-9 vừa qua.