Mỹ lại dọa sắp "chạm ngưỡng" chịu đựng với Triều Tiên

ANTD.VN - Trả lời phỏng vấn trên đài BBC, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - Tướng H.R.McMaster – cho rằng, Mỹ sắp hết kiên nhẫn với Triều Tiên và thời gian để giải quyết vấn đề này chỉ còn “rất ít”. Điều đó có nghĩa là Washington đang sắp "chạm ngưỡng" trong giới hạn kiên nhẫn với quốc gia Đông Á.

Vị cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khẳng định, Washington đang “để ngỏ” mọi phương án để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, trong đó dùng vũ lực là phương án được tính đến nếu Triều Tiên không hợp tác.

"Dĩ nhiên, chúng tôi muốn có một giải pháp hoà bình, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ cam kết giải quyết vấn đề Triều Tiên trong hoà bình, chúng tôi chỉ cam kết sẽ có một giải pháp cho vấn đề này” - Tướng H.R.McMaster khẳng định.

Tướng Mỹ H.R.McMaster tỏ thái độ cứng rắn với sự... "cứng đầu" của Triều Tiên

Khi được hỏi về nguy cơ chiến tranh với Triều Tiên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết, khả năng chiến tranh có xảy ra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào “thái độ” của Triều Tiên.

“Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa mà không cần sự hợp tác từ chính quyền này” – ông McMaster cảnh báo.

Tuyên bố trên của Cố vấn an ninh Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân, gây ra “mối đe doạ nghiêm trọng” (theo lời của Tướng H.R.McMaster) đối với Mỹ và các nước khác.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ nhắc tới khả năng "có thể dùng vũ lực" để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Và Bình Nhưỡng luôn coi đó là lý do để họ... phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa