Mỹ ký thỏa thuận hỗ trợ an ninh lớn nhất lịch sử cho Israel

ANTD.VN - Ngày 14-9, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon và Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Israel Yaakov Nagel đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) hỗ trợ an ninh kéo dài 10 năm với tổng trị giá 38 tỷ USD cho Israel.

Theo ông Shannon, đây là MOU hỗ trợ an ninh lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ cho một quốc gia. Khoản hỗ trợ an ninh này bao gồm 33 tỷ USD tài trợ quân sự nước ngoài và 5 tỷ USD cho ngân sách phòng thủ tên lửa, nhằm tăng cường các hệ thống không quân, mặt đất và tên lửa cho Israel.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Susan Rice cho biết, khoản ngân sách bổ sung trong bản ghi nhớ này sẽ cho phép Israel nâng cấp phi đội máy bay, trong đó có việc mua các máy bay chiến đấu F-35 và F-15 mới, cùng với tăng cường các lực lượng mặt đất của nước này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 do Mỹ và Israel phát triển chung được phóng thử

Bà Rice cho biết thêm rằng, gói hỗ trợ an ninh mới cũng sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel như Iron Dome, được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa tầm ngắn và đạn pháo như những tên lửa và rocket được phóng từ Dải Gaza, trong khi đem lại cho Mỹ nhiều lợi ích chung.

"Hơn nữa, những người bạn Israel của chúng tôi có thể sẽ mua thêm những vũ khí hiện đại do Mỹ chế tạo, vốn sẽ hỗ trợ gia tăng việc làm tại Mỹ", bà Rice giải thích trong một bài phát biểu ngay trước khi ký kết bản ghi nhớ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bản ghi nhớ mới này sẽ có hiệu lực trong các năm tài khóa 2019, kéo dài đến hết năm 2028. Thỏa thuận hiện tại, Mỹ hỗ trợ an ninh cho Israel tổng số 3 tỷ USD hàng năm, sẽ kết thúc vào cuối năm 2018.

Mặc dù là thỏa thuận hỗ trợ an ninh song phương lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhưng MOU này vẫn ít hơn nhiều so với số tiền 45 tỷ USD mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu trước đó, và bị một số nhà lập pháp chỉ trích là chưa đủ.