Mỹ khuyên NATO phản đối dự thảo nghị quyết cấm vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Chính phủ Mỹ đã thúc giục các nước trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phản đối dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc đề xuất việc đàm phán về Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân mang tính ràng buộc về mặt pháp lý. 

Đại hội đồng Liên hợp quốc

Dự thảo nghị quyết này được khoảng 50 nước phi hạt nhân kêu gọi bắt đầu thương lượng từ năm 2017 để đề ra một Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Anh, hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân phản đối nghị quyết này của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã có được bản sao của một tài liệu do Mỹ phát cho các nước thành viên của NATO có tiêu đề “Ảnh hưởng về mặt quốc phòng của Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Đại hội đồng Liên hợp quốc”. Tài liệu được đề ngày 17-10.

Một lá thư gửi các nước đồng minh cho biết Mỹ mạnh mẽ khích lệ các nước thành viên NATO của Ủy ban Thứ nhất của Đại hội đồng Liên hợp quốc hãy bỏ phiếu chống việc bắt đầu thương lượng về hiệp ước cấm hạt nhân này.

Việc bỏ phiếu của Ủy ban nói trên sẽ bắt đầu vào hôm nay 27-10.